Bị khiêu khích, chủ shop thời trang gọi người đi cạo đầu ‘tình địch’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phát hiện chồng có quan hệ với người phụ nữ khác và bị khiêu khích “có chồng mà không biết giữ”, Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 1993, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) gọi thêm người khác đi đánh ghen, cạo đầu “tình địch”.
Bị khiêu khích, chủ shop thời trang gọi người đi cạo đầu ‘tình địch’ ảnh 1

Đối tượng Mai.

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Ngọc Mai về tội “Cướp tài sản” và “Làm nhục người khác". Hai đối tượng Vũ Hoàng Long (SN 1992, có 1 tiền án, 2 tiền sự, trú tại quận Đống Đa), và Nguyễn Công Anh (SN 1994, trú tại quận Ba Đình) bị khởi tố tội “Làm nhục người khác”.

Trước đó, Mai phát hiện chồng có quan hệ tình cảm với N. (SN 2001, trú tại quận Thanh Xuân). Nhiều lần Mai khuyên nhủ chồng chấm dứt mối quan hệ nhưng không được và nhận được tin nhắn khiêu khích “có chồng mà không biết giữ” nên đã bực tức muốn gặp “tình địch” nói chuyện.

Sau đó, Mai bàn với hai người bạn tên D. và A., hẹn N. đến chung cư trên địa bàn phường Xuân La (Tây Hồ) để làm đẹp. Tiếp đó, Mai nhờ D. tìm Long (làm nghề giao hàng) và Nguyễn Công Anh đi cùng.

Khi đến căn hộ chung cư, cả nhóm Mai vào trong. Tại đây, Mai chửi bới và yêu cầu Long, Công Anh giữ N. lại. Lúc này, Mai xông vào đánh vào mặt cô gái, đồng thời cầm chiếc tông đơ cắt tóc trên đầu. Thấy Mai đánh và cắt tóc N., D. lấy điện thoại ra quay video.

Khoảng 5 phút sau, 2 nhân viên của N. đi vào, Công Anh đã buông tay cô gái và đi ra phòng khách ngăn lại…

Trước lúc ra về, Mai lấy túi xách hiệu Chanel màu đen của N. để trên giường và dùng đầu gối huých vào mặt cô gái dẫn đến chảy máu…

Xong xuôi, Mai đưa cho Long 1,5 triệu đồng, Long đã đưa lại cho Công Anh 1 triệu đồng. Túi xách lấy được của N., Mai đem về cất trong phòng ngủ.

Về phía nạn nhân, sau khi sự việc xảy ra, N. đã đến cơ quan công an trình báo.

MỚI - NÓNG