Bị chồng đâm chết khi đang chờ khám bệnh

Hiện trường vụ án mạng chồng sát hại vợ tại sân bệnh viện
Hiện trường vụ án mạng chồng sát hại vợ tại sân bệnh viện
TPO - Chị Oanh đang chờ khám bệnh tại bệnh viện thì chồng gọi ra sân rút dao đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong vì mất máu cấp.

Vụ án mạng xảy ra tại sân Bệnh viện đa khoa quận Dương Kinh (TP Hải Phòng) sáng 5/5. Nghi can Vũ Văn Mạnh (28 tuổi, trú xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy) đã dùng dao sát hại vợ là chị Bùi Thị Oanh (21 tuổi).

Trước đó, chị Oanh cùng mẹ tới Bệnh viện đa khoa Dương Kinh khám bệnh. Trong khi ngồi ở hành lang chờ đến lượt, Mạnh đi tới gọi chị Oanh ra ngoài.

Khi chị Oanh đi ra tới khoảng sân, bất ngờ Mạnh rút dao đâm liên tiếp 6 nhát vào ngực vợ, khiến chị Oanh gục xuống bên vũng máu, với một nhát đâm thấu tim.

Sau khi gây án, Mạnh chạy vào trụ sở Công an phường Hưng Đạo (quận Dương Kinh) đầu thú. Chị Oanh được đưa vào cấp cứu nhưng đã tử vong.

Lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra.

Người nhà nạn nhân cho biết, Mạnh và chị Oanh có một con trai 2 tuổi, lâu nay 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Gần đây, ngày 2/5, Mạnh tới tận chỗ chị Oanh làm chặn ở cồng đánh đập.

Chị Oanh đã tố cáo đến công an, bị Mạnh đánh đập, đồng thời gửi đơn xin ly hôn.

Mạnh cho rằng vợ đi khám chứng thương để lấy bằng chứng tố cáo mình trước pháp luật nên đã ra tay sát hại.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.