Bí ẩn thanh kiếm ngàn năm sắc lẹm trong mộ Tần Thủy Hoàng
Trong quá trình khám phá lăng mộ Tần Thủy Hoàng, các chuyên gia đã tìm thấy nhiều thanh kiếm có niên đại hàng ngàn năm tuổi nhưng vẫn vô cùng sắc bén. Nhiều người không khỏi tò mò vì sao những thanh kiếm ngàn năm không gỉ hay chúng được người xưa làm ra thế nào.
Bên cạnh đội quân đất nung, các nhà khảo cổ Trung Quốc còn tìm thấy một số thanh kiếm ngàn năm không gỉ trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng.
Trong số những thanh kiếm được tìm thấy, nổi bật là thanh kiếm có ghi dòng chữ: “Đây là thanh kiếm Việt vương Câu Tiễn đã sử dụng”.
Câu Tiễn (496 trước Công nguyên - 465 trước Công nguyên) vốn là vị vua nước Việt nổi tiếng cuối thời kỳ xuân thu trong lịch sử Trung Quốc.
Theo đó, thanh kiếm này có niên đại hơn 2.000 năm tuổi. Dù vậy, thanh kiếm này vẫn vô cùng sắc bén và không bị hoen rỉ dù môi trường xung quanh khá ẩm ướt.
Vì vậy, các chuyên gia đã vào cuộc điều tra và phát hiện bí mật bất ngờ. Cụ thể, các chuyên gia nhận thấy những thanh kiếm trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng đều được làm từ đồng.
Đặc biệt, số kiếm này sáng bóng suốt hàng ngàn năm là nhờ được phủ một lớp oxit crom dày 10 - 15 micron (1 micron = 1/1000 mm).
Các chuyên gia cho hay phương pháp phủ crom để chống hao mòn kim loại mới xuất hiện tại Đức từ năm 1937.
Vì vậy, các chuyên gia tò mò không biết người Trung Quốc đã dùng phương pháp nào để tạo ra những thanh kiếm hoàn hảo như vậy trong mộ Tần Thủy Hoàng.
Một giả thuyết được đưa ra cho rằng sở dĩ người Trung Quốc tạo ra được những thanh kiếm ngàn năm không rỉ là vì trong quá trình rèn kiếm, nhiệt và carbon đã khiến các phân tử crom xâm nhập lên bề mặt vũ khí này.
Quá trình này giúp thanh kiếm có một lớp bảo vệ vững chắc, không bị rỉ sét theo thời gian hay tác động của môi trường.
TP - Thượng đỉnh Bộ Tứ (QUAD) tuần tới ở Úc sẽ lại nóng vấn đề Trung Quốc (TQ). Một trong những trọng tâm là ứng phó với chuyện họ bắt tay Solomon. Chiến tích của đối thủ hầu chắc buộc Mỹ đẩy nhanh hơn tái hiện diện tại Thái Bình Dương (TBD).
TP - Một khu rừng cổ đại đã được tìm thấy dưới đáy một hố sụt khổng lồ ở Trung Quốc, với những cây cao khổng lồ. Các nhà khoa học tin rằng nó có thể chứa các loài thực vật chưa được khám phá.
TP - Sau khi doanh số bán vé sụt giảm do những lời chỉ trích về việc sử dụng động vật và phải kết thúc hoạt động vào năm 2017, rạp xiếc nổi tiếng Ringling Brothers chuẩn bị quay trở lại với toàn bộ dàn biểu diễn là con người.
TPO - Khi hoàng hôn buông xuống trên Đảo Phillip của Úc tuần trước, hàng nghìn con chim cánh cụt trắng và đen nhỏ bé đã tham gia vào cuộc "diễu hành chim cánh cụt" lớn nhất được thấy trên hòn đảo này với hơn 5.200 chú chim cánh cụt nhỏ (Eudyptula nhỏ ) băng qua bãi biển trong một đêm.
TPO - Làng Kalachi thuộc huyện Esil, tỉnh Akmola của Kazakhstan. Rất nhiều người dân ở đây mắc một hội chứng buồn ngủ kỳ lạ khiến họ có thể đột ngột ngủ thiếp đi trong khi đang làm dở một việc gì đó và mỗi giấc ngủ có thời gian kéo dài cả ngày, thậm chí vài ngày hay một tuần.
TPO - Những vật thể kim loại kỳ lạ với kích thước lớn đã rơi xuống nhiều vùng của Ấn Độ trong 2 tháng gần đây, khiến người dân hoang mang đặt câu hỏi: liệu có phải điềm báo của vũ trụ?
TPO - Từ năm 1961 đến năm 1972, trong tổng số 14 sứ mệnh của chương trình Apollo, các nhà khoa học đã mang về mẫu đất của Mặt trăng và chúng được sử dụng để trồng cây xem chúng có phát triển được không.
TPO - Chuyên gia cho rằng khu vực đô thị ở TPHCM nhiều nơi có địa hình trũng thấp, hệ thống cống thoát nước xuống cấp cần phải có sự can thiệp của máy bơm để chống ngập, thành phố nên chuyển "siêu máy bơm" trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đi các điểm khác để chống ngập thay vì kết thúc hợp đồng trước hạn.
TPO - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cho biết, cơ quan này sẽ rà soát hoàn thiện hành lang pháp lý của ngành KH&CN để tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ blockchain thời gian tới.
TPO - Vào tháng 11 năm 1922, các nhà khảo cổ học người Anh đã làm nên lịch sử khi tìm thấy lăng mộ của Vua Tutankhamun (gọi tắt là Tut) ở Thung lũng các vị vua ở Ai Cập. Thành công này có được nhờ sự trợ giúp của nhiều công nhân Ai Cập lành nghề.
TPO - Các nhà khoa học đã phát hiện ra một hồ nước có kích thước bằng một thành phố ẩn sâu bên dưới lớp băng lớn nhất thế giới và nó có thể mở ra những bí mật về lịch sử 34 triệu năm của lớp băng ở Nam Cực.
TPO - Hồ Mead ở Nevada, Mỹ là một trong những hồ chứa lớn nhất ở Mỹ. Từ đầu tháng 5, hạn hán trong khu vực khiến mực nước hồ xuống thấp kỷ lục và để lộ ra những bí mật không ngờ.