Béo bụng làm phụ nữ dễ loãng xương

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Hoa Kỳ thì phụ nữ béo bụng có nguy cơ loãng xương cao. Ảnh minh họa
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Hoa Kỳ thì phụ nữ béo bụng có nguy cơ loãng xương cao. Ảnh minh họa
Ngoài nguy cơ bệnh tim mạch và đái tháo đường, tình trạng béo bụng còn làm tăng nguy cơ loãng xương ở phụ nữ.

Béo bụng làm phụ nữ dễ loãng xương

Ngoài nguy cơ bệnh tim mạch và đái tháo đường, tình trạng béo bụng còn làm tăng nguy cơ loãng xương ở phụ nữ.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Hoa Kỳ thì phụ nữ béo bụng có nguy cơ loãng xương cao. Ảnh minh họa
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Hoa Kỳ thì phụ nữ béo bụng có nguy cơ loãng xương cao. Ảnh minh họa.

Những nghiên cứu trước đây cho rằng người béo có thể chống lại được bệnh loãng xương. Nhưng theo nghiên cứu mới của các nhà khoa học Hoa Kỳ thì phụ nữ có lớp mỡ bụng (mỡ bao quanh các nội tạng) càng dày càng dễ có nguy cơ loãng xương, trong khi lớp mỡ dưới da lại không liên quan đến nguy cơ này. Kết quả trên được kiểm chứng bằng phương pháp chụp CT và cộng hưởng từ ở những phụ nữ có số đo vòng bụng tăng hơn bình thường.

Các nhà khoa học cũng lưu ý việc loại bỏ lớp mỡ bụng luôn gặp nhiều khó khăn hơn so với mỡ dưới da.

BS Huỳnh Khiêm Huy
Theo Tuổi Trẻ

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.