Bệnh viện thiếu thuốc, bệnh nhân BHYT phải mua thuốc ngoài

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thuốc immunoglobulin (IVIG) có trong danh mục được bảo hiểm y tế chi trả, tuy nhiên bệnh viện hết hàng. Người bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy đang phải tự mua từ bên ngoài với chi phí lên tới 350 triệu đồng cho một liệu trình.

Trường hợp điển hình là nữ bệnh nhân bị viêm não tự miễn quê ở Đồng Nai đang được điều trị tại khoa Bệnh Nhiệt Đới, Bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh nhân nhập viện từ cuối tháng 6 và điều trị đến nay, trong tình trạng rất nặng. Các bác sĩ đang phải phối hợp rất nhiều phương pháp kỹ thuật cao phối hợp giữa nội khoa và ngoại khoa trong điều trị với chi phí rất tốn kém.

Bệnh viện thiếu thuốc, bệnh nhân BHYT phải mua thuốc ngoài ảnh 1

Bệnh nhân bị viêm não tự miễn tại Bệnh viện Chợ Rẫy đang phải tự mua thuốc IVIG với chi phí đắt đỏ

Theo thông tin từ khoa Bệnh Nhiệt Đới, Bệnh viện Chợ Rẫy tổng chi phí điều trị cho bệnh nhân hiện đã lên tới 1,2 tỷ đồng, trong đó bảo hiểm y tế chi trả khoảng 400 triệu đồng, gia đình người bệnh phải tự chi trả và đồng chi trả khoản tiền 800 triệu đồng. Một trong những loại thuốc có chi phí rất đắt đỏ là IVIG, mỗi liệu trình điều trị tốn tới 350 triệu đồng gia đình đang phải tự mua từ ngoài mang vào bệnh viện điều trị cho người bệnh vì bệnh viện đã hết thuốc.

Trao đổi với phóng viên về nguyên nhân hết loại thuốc trên, BS.CKII Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, thuốc phục vụ cho điều trị được bệnh viện mua sắm qua hình thức đấu thầu. Thuốc IVIG được mời thầu, tuy nhiên không có đơn vị cung ứng nào tham gia khiến bệnh viện bị gián đoạn loại thuốc này.

BS Thanh Việt cho biết: “Vì sao không có đơn vị cung ứng thuốc dự thầu; vì sao bệnh viện không mua được nhưng trên thị trường vẫn có thuốc… Đây là vấn đề khách quan vượt ngoài tầm xử lý của bệnh viện”.

Theo nhận định của BS Thanh Việt, sau đại dịch nguồn nguyên liệu sản xuất thuốc bị ảnh hưởng có thể là một trong những nguyên nhân khiến thuốc IVIG bị gián đoạn nguồn cung. IVIG cùng các loại thuốc hiếm ít công ty sản xuất do ít bệnh. Chính vì thuốc hiếm nên giá thành rất cao để bù vào cho khoản chi phí hủy thuốc trong trường hợp hết hạn sử dụng.

“Hiện nay, bệnh nhân đang phải tự ra ngoài mua thuốc bên ngoài mang vào bệnh viện điều trị với chi phí rất cao. IVIG là loại thuốc đã có trong danh mục được bảo hiểm y tế chi trả. Chúng tôi rất mong sẽ có cơ chế hoàn lại các khoản chi phí người bệnh phải tự chi trả trong trường hợp thuốc bảo hiểm bị gián đoạn nguồn cung để bảo vệ quyền lợi bảo hiểm y tế cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, cần có cơ chế dự trữ thuốc quốc gia và điều phối các loại thuốc hiếm” – BS Thanh Việt nói.

MỚI - NÓNG