Bệnh nhân vỡ bàng quang, đi khám ở 2 nơi bác sĩ vẫn không phát hiện được

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo bệnh sử nữ bệnh nhân từng đến thăm khám tại 2 cơ sở y tế nhưng bác sĩ không phát hiện tình trạng bàng quang bị vỡ. Khi bụng trướng lớn, tiểu ra máu người bệnh nhập viện thì được bác sĩ chẩn đoán bị vỡ bàng quang trong phúc mạc.

Ngày 27/6, BS Nguyễn Vĩnh Bình, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, tại đây vừa tiếp nhận trường hợp nữ bệnh nhân N.T.K.N. (71 tuổi, ngụ tại TPHCM). Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng vùng hạ vị và tiểu máu.

Theo bệnh sử, khoảng 10 ngày trước, bà N. có biểu hiện đau quanh rốn liên tục, bụng trướng và to dần. Bệnh nhân đã đến 2 đơn vị y tế tuyến cơ sở để thăm khám, tuy nhiên cả hai lần đi kiểm tra các bác sĩ đều không phát hiện những bất thường mà chỉ kê toa điều trị triệu chứng.

Bệnh nhân vỡ bàng quang, đi khám ở 2 nơi bác sĩ vẫn không phát hiện được ảnh 1

Sau phẫu thuật xử lý tình trạng vỡ bàng quang, sức khỏe của người bệnh đã bình phục tốt

Bệnh nhân đã uống thuốc theo chỉ định nhưng tình trạng không thuyên giảm. Đến ngày thứ 10 kể từ khi khởi phát bệnh, bụng bà N. trướng lớn kèm theo tình trạng đau đớn, tiểu ra máu, gia đình đã đưa bà đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã thăm khám, chụp hình bàng quang có thuốc cản quang nhưng vẫn không tìm ra bất thường. Tuy nhiên, theo BS Vĩnh Bình người bệnh có dịch ổ bụng lượng nhiều, xét nghiệm cho thấy Creatinine máu tăng rất cao, đây rất có thể là trường hợp vỡ bàng quang không điển hình.

Bệnh nhân được chỉ định thực hiện soi bàng quang cấp cứu. Trên hình ảnh nội soi, các bác sĩ đã phát hiện bàng quang của người bệnh đã bị vỡ ở đỉnh với kích thước đường vỡ khoảng 5 cm, được mạc nối lớn chui vào và bít kín lỗ thủng.

“Đây là một trong những trường hợp vỡ bàng quang hiếm gặp. Bệnh nhân được phẫu thuật nội soi ổ bụng khâu lại bàng quang vỡ. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã hút ra 4 lít nước tiểu từ ổ bụng bệnh nhân. Sau cuộc mổ, sức khỏe của người bệnh đã bình phục tốt.

Theo BS Vĩnh Bình, các triệu chứng bệnh của đường tiết niệu thường không điển hình và chồng lấp khiến việc chẩn đoán gặp nhiều khó khăn. Để tránh nguy hiểm đến sức khỏe, khi có các triệu chứng bất thường ở cơ quan tiết niệu, bệnh nhân cần được bác sĩ chuyên khoa thăm khám, chẩn đoán và xử trí kịp thời.

MỚI - NÓNG