Bên trong nơi cách ly hơn 640 người từ vùng dịch Covid-19 về Hà Nội

TPO - Thông tin từ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, tính đến 14h hôm nay (27/2), Trung tâm giáo dục quốc phòng thuộc Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô nằm trên địa bàn thị xã Sơn Tây, đã tiếp nhận 10 đợt với số lượng 643 người trở về từ các vùng có dịch Covid-19.
Bên trong nơi cách ly hơn 640 người từ vùng dịch Covid-19 về Hà Nội ảnh 1

Trong 643 người kể trên có 265 nam giới, 378 nữ giới và 16 trẻ em; 626 người quốc tịch Việt Nam và 17 người mang quốc tịch Hàn Quốc. 640 người trở về từ Hàn Quốc, một người trở về từ Trung Quốc và hai người ở Việt Nam. Trong ảnh: Khử khuẩn phương tiện đưa đón người trở về từ vùng dịch Covid-19

Bên trong nơi cách ly hơn 640 người từ vùng dịch Covid-19 về Hà Nội ảnh 2

Công tác tiếp nhận được tiến hành chặt chẽ, chu đáo

Bên trong nơi cách ly hơn 640 người từ vùng dịch Covid-19 về Hà Nội ảnh 3

 Kiểm tra thân nhiệt công dân

Bên trong nơi cách ly hơn 640 người từ vùng dịch Covid-19 về Hà Nội ảnh 4
Bên trong nơi cách ly hơn 640 người từ vùng dịch Covid-19 về Hà Nội ảnh 5

Được biết, ngoài cơ sở tiếp nhận cách ly trên, Bộ Tư lệnh Thủ đô còn chuẩn bị một địa điểm tiếp nhận khác ở Trung đoàn Bộ binh 59 thuộc Sư đoàn 301 ở thị trấn Xuân Mai. Tuy nhiên, hiện cơ sở này chưa đón nhận trường hợp cách ly nào trở về từ vùng có dịch. Hai cơ sở này có khả năng tiếp nhận cách ly khoảng 950 người.

Bên trong nơi cách ly hơn 640 người từ vùng dịch Covid-19 về Hà Nội ảnh 6

Công dân trở về từ vùng có dịch Covid-19 tại cơ sở cách ly ở Sơn Tây

Bên trong nơi cách ly hơn 640 người từ vùng dịch Covid-19 về Hà Nội ảnh 7

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho hay, trong trường hợp dịch bệnh biến động xấu, Bộ Tư lệnh Thủ đô có thể sắp xếp cơ sở vật chất tại các đơn vị trực thuộc để đón nhận thêm từ 300 đến 400 người cách ly. Đồng thời đã chuẩn bị 65 phương tiện các loại để phục vụ công tác đón người cách ly.

MỚI - NÓNG