Bên trong khu cách ly 119 du học sinh về từ Hàn Quốc ở Khánh Hoà

Bên trong khu cách ly 119 du học sinh về từ Hàn Quốc ở Khánh Hoà
TPO - 119 du học sinh người Việt Nam về từ Hàn Quốc đang được cách ly, theo dõi tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh Khánh Hoà.

Tính đến sáng 3/3, Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh Khánh Hoà (thuộc Trung đoàn Bộ binh 974 - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hoà) đang cách ly, theo dõi 119 du học sinh Việt Nam về từ Hàn Quốc. Theo kế hoạch, các du học sinh về từ Hàn Quốc sẽ được cách ly, theo dõi trong vòng 14 ngày.

Từ ngày 29/2 đến nay, phần lớn du học sinh trở về từ các thành phố có dịch Covid - 19 của Hàn Quốc được kiểm tra và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh Khánh Hoà. Ngay khi đáp xuống Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), các du học sinh về từ Hàn Quốc được chuyển ra lối đi riêng để nhân viên kiểm dịch y tế quốc tế kiểm tra sức khỏe. Sau khi hoàn thành các khai báo y tế, các du học sinh trở về từ vùng dịch Covid-19 được phân luồng cách ly.

Bên trong khu cách ly 119 du học sinh về từ Hàn Quốc ở Khánh Hoà ảnh 1 Nơi ở của du học sinh tại khu cách ly

Trước khi tiếp nhận các du học sinh về từ Hàn Quốc đến cách ly tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh Khánh Hoà, Bộ Chỉ huy Quân sự Khánh Hoà đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất hậu cần, y tế và các thiết bị, dụng cụ phục vụ sinh hoạt đảm bảo cho các công dân trong thời gian cách ly, như: lắp đặt thêm 12 tivi, mạng Internet, 2 máy giặt công nghiệp, điện thoại bàn... Đồng thời, huy động 24 y, bác sĩ cùng phối hợp với các y, bác sĩ của tỉnh túc trực tại khu vực cách ly để theo dõi sức khoẻ cho các công dân trong thời gian cách ly.

Dưới đây là một số hình ảnh bên trong khu cách ly du học sinh về từ Hàn Quốc tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh Khánh Hoà: 

Bên trong khu cách ly 119 du học sinh về từ Hàn Quốc ở Khánh Hoà ảnh 2 Sát khuẩn khuôn viên khu cách ly
Bên trong khu cách ly 119 du học sinh về từ Hàn Quốc ở Khánh Hoà ảnh 3 Đưa du học sinh vào khu cách ly
Bên trong khu cách ly 119 du học sinh về từ Hàn Quốc ở Khánh Hoà ảnh 4 Khẩu phần ăn của du học sinh tại khu cách ly. 
Bên trong khu cách ly 119 du học sinh về từ Hàn Quốc ở Khánh Hoà ảnh 5 Du học sinh trò chuyện với nhau tại khu cách ly
Bên trong khu cách ly 119 du học sinh về từ Hàn Quốc ở Khánh Hoà ảnh 6 Lãnh đạo trung tâm kiểm tra công tác cách ly 
Bên trong khu cách ly 119 du học sinh về từ Hàn Quốc ở Khánh Hoà ảnh 7 Du học sinh tại khuôn viên khu cách ly
Bên trong khu cách ly 119 du học sinh về từ Hàn Quốc ở Khánh Hoà ảnh 8 Khuôn viên khu cách ly
Bên trong khu cách ly 119 du học sinh về từ Hàn Quốc ở Khánh Hoà ảnh 9 Sát khuẩn xe chở du học sinh vào khu cách ly
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.