Bé gái câm điếc bị bắt làm nô lệ, nhốt dưới hầm sâu 9 năm

Cặp vợ chồng Ilyas Ashar và Tallat
Cặp vợ chồng Ilyas Ashar và Tallat
TPO - Khi mới 10 tuổi, bé gái câm điếc bị bắt làm nô lệ. Trong suốt 9 năm đọa đày, cô bé phải sống dưới căn hầm u tối, lao động khổ sai và bị đánh đập tàn nhẫn.

Khi mới 10 tuổi, bé gái người Pakistan kể trên bị cặp vợ chồng Ilyas Ashar (85 tuổi) và vợ Tallat (69 tuổi) bắt giữ làm nô lệ tại nhà ở thị trấn Eccles, thành phố Salford, hạt Greater Manchester (Anh).

Các nhà chức trách tình cờ tìm thấy nạn nhân trong một tầng hầm u tối ở nhà Ilyas vào năm 2009 trong lúc đang điều tra cặp vợ chồng này tội rửa tiền.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, trong suốt 9 năm bị vợ chồng Ilyas bắt làm nô lệ, nạn nhân phải sống trong căn hầm sâu, lao động khổ sai và bị đánh đập tàn nhẫn.

Bé gái câm điếc bị bắt làm nô lệ, nhốt dưới hầm sâu 9 năm ảnh 1

Căn hầm cảnh sát tìm thấy nạn nhân

Ngoài ra, cặp vợ chồng tàn nhẫn còn lợi dụng thông tin cá nhân của cô gái để lấy tổng cộng 42.000 bảng Anh tiền an sinh xã hội.

Tháng 10/2013, tòa án Anh đã tuyên phạt Ilyas Ashar mức án 15 năm tù vì tội buôn bán người, gian lận lợi ích. Vợ của đối tượng này chịu mức án 6 năm tù.

Hôm qua (15/10), tòa án tại Greater Manchester phán quyết gia đình Ilyas phải bổi thường cho nạn nhân số tiền 100.000 bảng Anh.

Cặp vợ chồng Ilyas Ashar được cho là sở hữu khối tài sản trị giá hơn 1 triệu bảng Anh, theo tờ Mirror. Vụ việc được coi là trường hợp đầu tiên sử dụng lao động như nô lệ thời hiện đại tại Anh.

Theo Theo BBC, Mirror
MỚI - NÓNG