Bắt tạm giam cựu Chánh văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

0:00 / 0:00
0:00
Ông Trần Xuân Long (thứ hai từ trái sang) bị bắt tạm giam về hành vi tham ô tài sản
Ông Trần Xuân Long (thứ hai từ trái sang) bị bắt tạm giam về hành vi tham ô tài sản
TPO - Theo cơ quan điều tra, ông Trần Xuân Long đã có hành vi tham ô tài sản thông qua việc nhượng quyền khai thác dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, tỉnh TT-Huế. Trước khi bị bắt, ông Long là Chánh văn phòng Cảng hàng không quốc tế này. 

Chiều 26/7, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh TT-Huế cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Xuân Long (43 tuổi, cựu Chánh văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, thị xã Hương Thủy, TT-Huế) về hành vi tham ô tài sản.

Trước đó, Phòng An ninh Kinh tế Công an TT-Huế là cơ quan chủ trì điều tra, khởi tố vụ án tham ô tài sản này.

VIDEO: Khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu Chánh văn phòng Cảng HKQT Phú Bài về hành vi tham ô tài sản (Nguồn CA TT-Huế)

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 10/2017 đến tháng 1/2021, ông Trần Xuân Long đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Cơ quan điều tra xác định, thông qua việc nhượng quyền khai thác dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài cho Công ty cổ phần Phú Hoàng Thịnh (Taxi Vàng) và Công ty Taxi TC Huế (Taxi Thành Công), ông Long đã chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.

Vụ án hiện tiếp tục được Công an tỉnh TT-Huế mở rộng điều tra.

MỚI - NÓNG