Bắt nhóm trộm tiền công đức tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu

TPO - Một nhóm đối tượng trú ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và quận Gò Vấp, TPHCM nhiều lần lẻn vào Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trộm tiền trong thùng công đức.

Ngày 3/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng: Tô Thu Nhung (41 tuổi), Tô Thị Thu (54 tuổi), Lý Công Tâm (51 tuổi), Trần Thị Anh Thư (39 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Xuân (47 tuổi) cùng trú tại quận Gò Vấp (TPHCM) và Đinh Quang Nghiêm (35 tuổi, trú tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt nhóm trộm tiền công đức tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu ảnh 1

Các đối tượng trộm tiền trong thùng công đức ở Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Thông tin ban đầu, vào ngày 30/6, trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, Công an thị trấn Đất Đỏ phát hiện nhóm đối tượng trên có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên đã bàn bạc với nhau và cùng đi tới Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu (khu phố Phước Thới, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để trộm tiền trong thùng công đức. Số tiền trộm cắp được là 192.000 đồng.

Trước đó vào trưa 28/6, cũng tại Đền thờ trong khu vực Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu, nhóm đối tượng trên cũng đã thực hiện trót lọt một vụ trộm cắp với tổng số tiền khoảng 11 triệu đồng.

Bắt nhóm trộm tiền công đức tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu ảnh 2

Công an lấy lời khai của một đối tượng.

Thủ đoạn của nhóm này là phân công một đối tượng tìm cách che camera giám sát trong đền thờ, một đối tượng dùng băng keo hai mặt quấn vào một cây sắt rồi cho vào bên trong thùng công đức lấy tiền đưa ra ngoài, các đối tượng còn lại làm nhiệm vụ cảnh giới. Sau khi lấy được tiền, cả nhóm chia nhau để tiêu xài cá nhân.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đất Đỏ đang tiếp tục điều tra và lập hồ sơ để xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG