Bắt nghi can tẩm xăng đốt nhà khiến 2 vợ chồng thương vong

0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
TPO - Do mâu thuẫn trong làm ăn, nửa đêm Hiếu qua khóa cửa ki-ốt của vợ chồng anh L., tẩm xăng vào vải, đổ xăng trước cử rồi châm lửa đốt khiến anh L. tử vong, người vợ bị bỏng nặng 45%.

Ngày 2/6, Công an TP Thủ Đức, TPHCM đã bắt giữ Trần Hiếu (30 tuổi) để lấy lời khai điều tra làm rõ vụ việc tẩm xăng phóng hỏa một ki-ốt bán hoa tại chợ Gò Công, TP Thủ Đức khiến hai vợ chồng thương vong.

Trước đó, rạng sáng 1/6, người dân ở chợ Gò Công, đường Nguyễn Văn Thạnh, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức phát hiện khói lửa bốc lên tại ki-ốt bán hoa. Bên trong hai vợ chồng đang hoảng loạn kêu cứu.

Nhiều người dân xung quanh dùng xà beng và các vật dụng khác chạy đến dập lửa, phá cửa cứu người nhưng không thành do cửa bị khóa. Khi lực lượng Cảnh sát PCCC phá cửa vào trong thì cả hai nạn nhân đã bất tỉnh.

Bắt nghi can tẩm xăng đốt nhà khiến 2 vợ chồng thương vong ảnh 1

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

Dù được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng người chồng là anh P.L (32 tuổi) tử vong vào tối 1/6 do bị bỏng 98% độ II, IV, 94% độ III toàn thân, bỏng hô hấp. Còn người vợ bị bỏng 45% độ II, III, mặt, chân, tay trái phỏng hô hấp đang điều trị tích cực, tiên lượng nặng.

Vào cuộc điều tra, qua trích xuất hình ảnh camera tại hiện trường, Công an xác định có một người đến khóa cửa ngoài của ki-ốt rồi tẩm xăng đốt. Qua truy xét, Công an xác định Hiếu là nghi can trực tiếp nên tiến hành truy bắt.

Bước đầu Hiếu khai có quan hệ họ hàng với gia đình nạn nhân. Do mâu thuẫn trong làm ăn nên tức giận. Rạng sáng 1/6, Hiếu đến khóa cửa cuốn của ki-ốt, tẩm xăng vào vải ném vào trong nhà, đổ xăng trước cửa rồi phóng hỏa. Vụ việc đang được điều tra.

MỚI - NÓNG