Bắt giữ xe khách vận chuyển động vật hoang dã

Lực lượng chức năng kiểm tra xe khách, phát hiện động vật hoang dã.
Lực lượng chức năng kiểm tra xe khách, phát hiện động vật hoang dã.
TPO - Kiểm tra xe chở khách mang BKS 81B-00.225 đang lưu thông trên đoạn đường tránh TP Thanh Hóa (hướng Nam - Bắc), lực lượng chức năng phát hiện hơn 45kg động vật hoang dã tại khoang kín dưới gầm xe.

Thông tin ban đầu từ ông Nguyễn Văn Cử- Đội phó đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (Thuộc Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa) cho biết: Vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng 29/7, từ nguồn tin của nhân dân, nghi ngờ trên xe có chở động vật hoang dã trái phép, lực lượng kiểm lâm đã kiểm tra xe khách BKS 81B- 00.225 (nhà xe Long Vân chạy tuyến Gia Lai – Hà Nội). 

Qua kiểm tra, phát hiện trong khoang dưới gầm xe có 25 cá thể tê tê (tổng trọng lượng 20,5 kg); 25 cá thể rùa (tổng trọng lượng nặng 25 kg). Đây là các loại động vật hoang dã, nghiêm cấm mua bán, vận chuyển trái phép.

Ông Nguyễn Văn Cử cho biết thêm, khoang chứa số động vật hoang được làm rất kín đáo, khó phát hiện, phía bên ngoài khoang được vít ốc, sơn đen. 

Theo lời khai của tài xế xe khách Hoàng Sỹ Long (SN 1979), quê phường Yên Đỗ, TP Pleiku (Gia Lai), số động vật hoang dã này được một người (không rõ danh tính) thuê nhà xe vận chuyển từ Chư Ba (Gia Lai) ra Hà Nội. Khi nhà xe đến nơi sẽ có người gọi điện thoại để đến lấy hàng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.