Bắt giữ con nợ, cưỡng đoạt tài sản

Bắt giữ con nợ, cưỡng đoạt tài sản
TPO – Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội cho biết, đang điều tra làm rõ vụ cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật.

Năm đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Ngọc Bình (tức Ngọc chập), sinh năm 1970; Nguyễn Kim Đạt (SN 1986); Nguyễn Quốc Toản (SN 1992); Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1988), đều trú tại thôn 8, Ba Trại (Ba Vì, Hà Nội) và Vũ Nam Long (SN 1983, ở Đê La Thành, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội), tạm trú bãi xe cây xanh, Mỹ Đình, Từ Liêm (Hà Nội).

Theo hồ sơ điều tra, tháng 3-2011, anh Nguyễn Xuân Đông (SN 1986, trú ngõ Quan Thổ 3, Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) vay của Nguyễn Ngọc Bình 18 triệu đồng. Bình đòi nhiều lần nhưng anh Đông chưa trả.

Ngày 15-3-2012, Bình gọi Long, Đạt, Toản, Tuấn và ba người khác là Dũng, Nghĩa, Khánh (chưa xác định lai lịch) đi đòi nợ. Long, Toản, Đạt, Tuấn đi xe ô tô BKS 29A-445.40; Dũng, Nghĩa, Khánh đi taxi, đến khu công trường La Khê, quận Hà Đông (Hà Nội) gặp Đông nói chuyện.

Phát hiện Đông đi cùng anh Trần Mạnh Dũng (SN 1979, ở Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa), nhóm của Bình bắt anh Đông và Dũng lên ô tô, đưa về khách sạn Hồng Hà, ven hồ Suối Hai, Ba Vì giam giữ.

Tại đây, Đạt đánh và bắt anh Đông viết giấy nợ 46 triệu đồng, rồi điện thoại về cho gia đình mang tiền đến mới thả.

Khoảng 22h ngày 16-3-2012, gia đình anh Đông chuẩn bị đủ tiền, nhóm của Bình hẹn đến đầu phố Thanh Vị (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) giao tiền.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, mở rộng vụ án.

Theo Viết
MỚI - NÓNG