Bắt đường dây gian lận liên quan đến 28 bưu điện tỉnh, thành

Bắt đường dây gian lận liên quan đến 28 bưu điện tỉnh, thành
Từ năm 2002 đến năm 2004, đường dây này đã câu móc với các lãnh đạo của bưu điện 28 tỉnh thành để ký nhiều hợp đồng cung cấp thiết bị bưu chính viễn thông…  có tổng trị giá hơn 60 tỷ đồng.
Bắt đường dây gian lận liên quan đến 28 bưu điện tỉnh, thành ảnh 1
Nguyễn Lâm Thái

Lúc 19 giờ ngày 11/6/2005, C15 đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Lâm Thái, SN 1962, ngụ tại số 5 phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, Hà Nội - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng công trình Sao Đỏ, trụ sở số 168 Triệu Việt Vương - Hà Nội tại khách sạn biệt thự Lê Hồ (2B lê Hồng Phong, Đà Lạt, Lâm Đồng).

Thái được xác định là “tổng chỉ huy” của “tập đoàn” hơn 10 công ty tư nhân tại Hà Nội; bị bắt vì tội danh mua bán, tàng trữ lưu hành giấy tờ có mệnh giá giả.

Cũng cùng tội danh với Thái, trong ngày trên, hai “mắt xích” cực kỳ quan trọng của đường dây này là Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Công ty TNHH thương mại – kỹ thuật Việt Thông và Lê Thanh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại – xây dựng – quảng cáo Tam Thanh cũng bị khởi tố bắt giam tại Hà Nội.

Theo kết quả điều tra ban đầu của C15, từ năm 2002 đến 2004, Nguyễn Lâm Thái, một đối tượng từng có 2 tiền án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã chỉ huy một “đội quân”- gồm hàng chục công ty TNHH như Siêu điện tử HPT; Kỹ thuật điện tử; Văn Hóa Xã; Sao Bắc; Việt Thông; Tam Thanh… câu móc với các lãnh đạo, phòng chức năng của bưu điện 28 tỉnh thành cả nước để ký nhiều hợp đồng cung cấp camera quan sát, thiết bị bưu chính viễn thông…  có tổng trị giá hơn 60 tỷ đồng.

Bắt đường dây gian lận liên quan đến 28 bưu điện tỉnh, thành ảnh 2

Nguyễn Tiến Dũng

Trong các phi vụ này, Thái và đồng bọn cấu kết với các đối tượng tham nhũng trong một số bưu điện nâng khống giá trị hàng hóa lên rất nhiều lần so với giá trị thật để lấy tiền của Nhà nước.

Cụ thể, 1 bảng hiệu quảng cáo thời điểm năm 2002 có giá bán trên thị trường là 5 triệu đồng nhưng trong hợp đồng cung cấp thiết bị giữa Nguyễn Lâm Thái với các bưu điện có giá 45 triệu đồng; hoặc 1 chiếc camera hiệu Philip có giá bán thực tế từ 13– 16 triệu đồng nhưng trong hợp đồng, các doanh nghiệp Thái, kê lên con số khủng khiếp từ … 230 – 260 triệu đồng.

Như vậy, cơ quan điều tra xác định có đến hàng chục tỷ đồng của nhà nước đã bị thất thoát và “chảy” vào túi riêng không chỉ của Nguyễn Lâm Thái và đồng bọn mà còn của nhiều cán bộ có trách nhiệm trong các bưu điện các tỉnh có liên quan. 

Để có được phiếu báo giá hợp lý Thái đã móc ngoặc với một số cán bộ Trung tâm kiểm định hàng hóa – Bộ Thương mại để cho ra bản giá tương đương với giá mà Thái đã bán cho bưu điện các tỉnh. Đồng thời, Thái chỉ đạo các công ty con mua bán hóa đơn lòng vòng.

Còn các quan chức ở  bưu điện thì căn cứ vào việc thẩm định của Trung tâm kiểm định và “làm ngơ” các quy định Nhà nước cũng như việc không kiểm tra, khảo giá thị trường; không tham khảo giá của Ban vật giá Tổng công ty Bưu chính Viễn Thông (VNPT)…cứ thế mà duyệt …

Một lãnh đạo của C15 nhận định, thực chất thủ đoạn trên là sự thông đồng, móc ngoặc giữa những người có trách nhiệm tại các bưu điện với Nguyễn Lâm Thái để tham ô tài sản.

Bắt đường dây gian lận liên quan đến 28 bưu điện tỉnh, thành ảnh 3
Lê Thanh Hùng

Khi bị triệu tập, bước đầu Bưu điện Thái Nguyên đã thừa nhận sai phạm và đã nộp lại 150 triệu đồng tiền chênh lệch giá trên 2 tỉ đồng mua vật tư 2 năm 2002 – 2004.

Còn ở Bưu diện Long An thì Nguyễn Lâm Thái đã chi hàng chục triệu đồng cho Phạm Thị Trúc Mai- Trưởng phòng kế họach – kinh doanh và trưởng phòng tài vụ. Bà Mai đã nộp lại cho C15  gần 50 triệu đồng.

Ở bưu điện An Giang, doanh số mua hàng của Nguyễn Lâm Thái là 8 tỉ đồng nhưng đơn vị này không thừa nhận có ăn chia với Thái mà chỉ thừa nhận được Thái mời ăn nhậu, cho quà… Hiện C15 đang điều tra mở rộng.

Một số Cty tham gia đường dây làm ăn của Nguyễn Lâm Thái

Cty TNHH Phát triển xây dựng công trình Sao đỏ, trụ sở 168 Triệu Việt Vương, do Nguyễn Lâm Thái làm giám đốc;

Cty TNHH Siêu điện tử HPT, 19 Ngô Thì Nhậm, do Vũ Ngọc Hoan làm giám đốc;

Cty TNHH Thương mại và kỹ thuật điện tử, 168 Triệu Việt Vương, do Vũ Công Đại làm giám đốc;

Cty TNHH Sách và thiết bị văn hoá xã, 48 Nguyễn Du, do Vũ Anh làm giám đốc và Cty TNHH Thương mại và quảng cáo Sao Bắc, 360 Bạch Đằng, do Phạm Văn Tiến làm giám đốc.

Từ năm 2002 đến 2004, riêng 5 Cty trên đã cung cấp, lắp đặt thiết bị cho 28 Bưu điện các tỉnh, thành, với trị giá hàng hoá hơn 47,778 tỷ đồng; trong đó có 109 bộ camera trị giá 25,437 tỷ đồng, phù điêu, bảng quảng cáo và các dụng cụ bưu chính trị giá hơn 15,341 tỷ đồng.

Hôm qua (12/6), Nguyễn Lâm Thái đã được dẫn giải bằng đường hàng không từ Đà Lạt ra Hà Nội để chứng kiến việc cơ quan CSĐT tiến hành khám xét chỗ ở và nơi làm việc. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

MỚI - NÓNG