Bắt đối tượng dùng tiền âm phủ để ‘chốt’ lô đề ờ Hoà Bình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hoà Bình cho biết đơn vị vừa vừa phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an huyện Lạc Thủy phá chuyên án, bắt giữ 5 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề, "chốt" tiền âm, dương rồi xoá tin nhắn.

Cụ thể, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nắm bắt tình hình, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự đã phát hiện một đường dây đánh bạc hoạt động tại huyện Lạc Thủy dưới hình thức mua bán số lô, đề trái phép. Hoạt động này diễn ra với sự phức tạp và tinh vi, có tính chất liên tỉnh do Quách Tất Quý (SN 1979), người cư trú tại thôn Lũ, xã Phú Thành, là người đứng đầu của đường dây.

; Bắt đối tượng dùng tiền âm phủ để ‘chốt’ lô đề ờ Hoà Bình ảnh 1

Đối tượng Quách Tất Quý (khoanh đỏ). Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, Quách Tất Quý chủ trì thu gom các bảng mua bán số lô, đề từ nhiều thư ký trên địa bàn huyện Lạc Thủy và huyện Nho Quan (Ninh Bình). Các đồng phạm bao gồm Vũ Thị Huyền Trang (sinh năm 1987), Bùi Đức Ái (SN 1973), Vũ Đức Thắng (SN 1971), và Nguyễn Văn Thành (SN 1979).

Nhóm tội phạm đã áp dụng nhiều chiến thuật tinh vi, bao gồm việc liên lạc ở nhiều địa điểm ngoài tỉnh, sử dụng mạng xã hội để trao đổi thông tin về số lô, đề, chốt tiền đánh bạc bằng cách chụp ảnh tiềm âm phủ (ví dụ đánh 500 nghìn đồng thì chụp tờ 500 tiền âm phủ nhằm đối phó cơ quan chức năng -pv), sau khi có kết quả xổ số, và xóa tin nhắn liên quan đến hoạt động đánh bạc. Các đối tượng còn sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng trung gian để thanh toán tiền đánh bạc, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Sau khi nắm vững các thủ đoạn và hành vi phạm tội của nhóm, tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự đã hợp tác với các đơn vị chức năng liên quan để kiểm tra và xử lý Quách Tất Quý. Trong quá trình kiểm tra, công an đã thu giữ một điện thoại di động của đối tượng với đăng ký tài khoản Zalo và một số tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc. Ban đầu, lực lượng chức năng xác định rằng Quách Tất Quý đã thu gom số lô, đề từ nhiều người với tổng số tiền đánh bạc trong một ngày lên đến khoảng 300 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố tài liệu và chứng cứ liên quan để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG