Có 28 kết quả :

Vì sao lời xin lỗi của phó giám đốc sở nói 'mày - tao' với dân không được chấp thuận?

Vì sao lời xin lỗi của phó giám đốc sở nói 'mày - tao' với dân không được chấp thuận?

TPO - Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Ninh Bình đã tới trụ sở UBND xã để xin lỗi vì những lời nói thiếu chuẩn mực, nhưng người tố cáo không chấp thuận vì cho rằng bản thân chị này tới trụ sở xã để xác định quyền sử dụng đất và không được báo trước việc xin lỗi. Do vậy, người này yêu cầu ông này phải đến nhà riêng xin lỗi trước sự chứng kiến của người dân trong thôn.
Phó Giám đốc Sở TN&MT Ninh Bình bị yêu cầu xin lỗi người dân

Phó Giám đốc Sở TN&MT Ninh Bình bị yêu cầu xin lỗi người dân

TPO - Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình, đã sử dụng ngôn từ thiếu chuẩn mực như "mày tao..." khi tiếp xúc với hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc khai thác đá tại mỏ đôlômít (Công ty Cổ phần Đôlômít Việt Nam). Qua xác minh, UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu ông này phải gặp, xin lỗi người dân trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương.
Ninh Bình yêu cầu rà soát việc giao và cho thuê đất nhiều dự án nghỉ dưỡng, sân golf

Ninh Bình yêu cầu rà soát việc giao và cho thuê đất nhiều dự án nghỉ dưỡng, sân golf

TPO - Ngày 15/5, thông tin từ UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa ra văn bản yêu cầu cơ quan thẩm quyền rà soát lại việc chấp thuận đầu tư, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với một số dự án nghỉ dưỡng, sân golf, chợ, bến xe… đồng thời báo cáo kết quả trước ngày 25/5.
Đại diện Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ninh Bình và báo Tiền Phong trao quà cho các thương, bệnh binh tại Nho Quan. Ảnh: N.L

Món quà ấm áp đến với thương, bệnh binh ngày giáp Tết

TPO - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 23/1, đại diện báo Tiền Phong cùng Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ninh Bình và Thái Bình đã đến thăm và trao quà cho các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan, huyện Nho Quan (Ninh Bình) và Trung tâm điều dưỡng thương binh tại huyện Vũ Thư (Thái Bình).
Đi đến tận cùng niềm đam mê để thấy được thành quả của sự cố gắng

Đi đến tận cùng niềm đam mê để thấy được thành quả của sự cố gắng

TPO - Nguyễn Thị Thu An(2000) sinh ra và lớn lên trên vùng đất Nho Quan-Ninh Bình, nơi có nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Cố đô Hoa Lư, đền Vua Đinh, rừng quốc gia Cúc Phương, Tràng An, Bái Đính... và quê hương của các loại hình nghệ thuật dân gian như hát Chèo, xẩm … Từ bé, An đã được nghe những giai điệu dân gian mộc mạc qua những lời ru, câu hò, vè, hay những làn điệu chèo của ông bà, bố mẹ. An đã có niềm đam mê ca hát từ đó.
Số pháo cơ quan chức năng thu tại nhà Quân.

Bắt đối tượng chế tạo pháo trái phép

TPO - Ngày 31/1, thông tin từ Công an huyện Nho Quan, Ninh Bình cho biết, cơ quan này vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng Bùi Văn Quân (SN 2002, ở thôn Hiền Quan, xã Lạc Vân) huyện Nho Quan về hành vi sản xuất pháo nổ trái phép.
Lãnh đạo huyện Nho Quan nói về dự án đội vốn “khủng”

Lãnh đạo huyện Nho Quan nói về dự án đội vốn “khủng”

TP - Dự án nâng cấp, cải tạo hồ Thường Xung tại Nho Quan (Ninh Bình) có mức đầu tư ban đầu là 226,7 tỷ đồng sau hai lần điều chỉnh lên hơn 675 tỷ đồng. Ðiều đáng nói, những lãnh đạo huyện liên quan dự án đã “hạ cánh” an toàn. Sau 10 năm khởi công, đến nay công trình trăm tỷ này vẫn vô dụng.
Tình hình ngập lụt tại xã Gia Thuỷ, Nho Quan. Ảnh: Minh Đức

Nhiều hộ gia đình ở Nho Quan bị cô lập do mưa lũ

TPO - Thông tin từ UBND huyện Nho Quan, Ninh Bình cho biết, nhiều hộ gia đình thuộc xã Gia Thịnh; Xích Thổ; Gia Thuỷ trên địa bàn huyện đã bị cô lập vì mưa lũ. Mưa, lũ lớn khiến cuộc sống của người dân Nho Quan bị đảo lộn và gặp nhiều khó khăn.