Bất chấp dịch bệnh, xuất khẩu thủy sản vẫn đạt 5 tỷ USD

0:00 / 0:00
0:00
Bất chấp dịch bệnh, xuất khẩu thủy sản vẫn đạt 5 tỷ USD
TPO - Tính đến cuối tháng 7, xuất khẩu thủy sản của cả nước đạt gần 5 tỷ USD ( tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái). Riêng trong tháng 7, xuất khẩu thủy sản đạt vẫn gần 854 triệu USD (tăng 7,5%).

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu thủy sản trong tháng 7 phản ánh khá rõ ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nếu như nửa đầu tháng, tình hình sản xuất và xuất khẩu thủy sản vẫn đang trên đà tăng trưởng tốt, bắt đầu nửa cuối tháng, việc áp dụng các chỉ thị giãn cách xã hội, khiến cho hoạt động chế biến, xuất khẩu chững lại.

Tuy nhiên, trong tháng 7, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vẫn đạt gần 854 triệu USD (tăng 7,5% cùng kỳ năm ngoái). Trong đó, xuất khẩu tôm tăng trưởng ổn định (tăng 13% so với cùng kỳ) đạt 441 triệu USD. Tính đến hết tháng 7 xuất khẩu tôm đạt 2,1 tỷ USD (tăng 14%).

Đối với xuất khẩu cá tra, cá ngừ, mực, bạch tuộc, sau khi tăng 28% trong tháng 6, xuất khẩu cá tra trong tháng 7 chỉ tăng nhẹ 2% đạt 226 triệu USD. Tính đến 7 tháng, xuất khẩu các loại thủy sản này đạt 907 triệu USD (tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái). Trong đó, Mỹ, Italy, Israel, Canada, Nhật Bản là 5 thị trường đơn lẻ lớn nhất nhập khẩu cá ngừ Việt Nam.

Đối với các sản phẩm cá khác (trừ cá ngừ, cá tra), 7 tháng đầu năm, xuất khẩu đạt 991 triệu USD (tăng 11%).

Tính đến cuối tháng 7, xuất khẩu thủy sản của cả nước đạt gần 5 tỷ USD ( tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái).

Theo VASEP, đến nay, sau hơn 1 tháng các doanh nghiệp thủy sản tại TP HCM và 19 tỉnh phía nam hoạt động trong điều kiện áp dụng Chỉ thị 16, hoạt động sản xuất và xuất khẩu của ngành gặp không ít khó khăn. Đến nay, chỉ có khoảng 30% doanh nghiệp thủy sản tại các tỉnh thành phía Nam đảm bảo được điều kiện “3 tại chỗ” , với số lượng công nhân có thể huy động khoảng 30-60%.

Hiện, công suất sản xuất trung bình của các doanh nghiệp giảm chỉ còn 40-50% so với trước đây. Dự tính công suất chung của cả vùng giảm chỉ còn 30-40%. Trong khi đó, nhiều đơn hàng phải gác lại hoặc bị mất, cộng thêm các chi phí đảm bảo “3 tại chỗ” tăng vọt đang tạo áp lực lớn cho doanh nghiệp.

Theo VASEP, sản xuất sụt giảm trong hơn 1 tháng qua chắc chắn sẽ khiến ngạch xuất khẩu tháng 8 giảm mạnh. Trong đó, ngành hàng cá tra bị tổn thất mạnh nhất vì hơn nửa sổ nhà máy cá tra bị ngừng hoạt động.

MỚI - NÓNG