Bất chấp biến thể mới, Vương quốc Anh tin ‘sẽ kiểm soát tốt COVID-19’ vào cuối năm

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock. Ảnh: Getty.
Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock. Ảnh: Getty.
TPO - Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock đã bày tỏ sự lạc quan rằng với các mẫu vắc-xin đang có trên thị trường, cùng những loại thuốc đặc trị COVID-19 đang được nghiên cứu thì nước này sẽ có thể chung sống với đại dịch này giống như cách nước này ‘sống chung với dịch cúm mùa’ vào cuối năm nay.

Trong một buổi trả lời phỏng vấn tờ Telegraph mới đây, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock hi vọng các loại thuốc đặc trị cùng những “phiên bản cập nhật” của các mẫu vắc-xin COVID-19 hiện hành nhằm chống lại các biến thể mới có tốc độ lây lan nhanh được đưa ra thị trường trong năm nay sẽ giúp cho việc điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 trở nên đơn giản hơn, qua đó tiến gần hơn đến trạng thái “bình thường mới”.

“Nếu thành công trong việc biến COVID-19 từ một đại dịch ảnh hưởng đến cuộc sống của tất cả chúng ta thành một căn bệnh mà chúng ta có thể sống chung, tương tự như cúm, thông qua vắc-xin và thuốc đặc trị thì nước Anh sẽ có thể quay lại cuộc sống bình thường gần giống như trước đây”, ông Hancock nói.

Bên cạnh đó, vị Bộ trưởng Y tế Anh cũng cho biết thêm mặc dù đã có hơn 14 triệu người dân Anh được tiêm ít nhất một trong hai mũi vắc-xin COVID-19, các phác đồ điều trị mới là cần thiết đối với một "bộ phận nhỏ" người dân nước này gặp những vấn đề về hệ miễn dịch.

Những phát biểu trên của ông Hancock được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 trên khắp Vương quốc Anh đang có chiều hướng giảm dần sau khi bước qua đỉnh dịch hồi tháng trước và nước này đang chuẩn bị đạt được mục tiêu tiêm ít nhất một trong hai mũi vắc-xin COVID-19 cho những người trên 70 tuổi vào đầu tuần sau.

Phản ứng trước phát biểu của ông Hancock, một số ý kiến cho rằng đây là sự lạc quan “có phần thái quá” đến từ một chính trị gia, trong bối cảnh số người phải nhập viện vì COVID-19 tại Vương quốc Anh vẫn đang ở mức cao và các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện vẫn đang lây lan không chỉ tại đảo quốc sương mù mà còn ở rất nhiều quốc gia trên thế giới.

“[Đại dịch COVID-19] trong hơn một năm vừa qua đã chứng minh đây không là một dịch cúm bình thường, thay vào đó là một căn bệnh khó chịu và nguy hiểm hơn rất nhiều lần”, tiến sĩ Sarah Pitt, một nhà virus học tại Đại học Brighton, bày tỏ.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG