Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội

Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ Quân đội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 13/1, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) và bình đẳng giới trong Quân đội năm 2021, trong đó xác định nhiều mục tiêu quan trọng trong năm 2022.

Dưới sự chủ trì Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó trưởng Ban VSTBPN Bộ Quốc phòng, hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu trung tâm ở Tổng cục Chính trị và 114 điểm cầu trong toàn quân với hơn 1.000 đại biểu tham dự.

Theo Đại tá Phùng Thị Phú, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội, Ủy viên Thường trực Ban VSTBPN Bộ Quốc phòng, năm 2021, trong điều kiện còn nhiều khó khăn chi phối, tác động, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, công tác VSTBPN và bình đẳng giới trong Quân đội đã triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm.

Có nhiều nội dung điều chỉnh kịp thời, hình thức, phương pháp hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; cụ thể hóa Nghị quyết 28 của Chính phủ, tập trung xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch hành động VSTBPN và bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 trong toàn quân.

Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ Quân đội ảnh 1

Thượng tướng Đỗ Căn phát biểu chỉ đạo và điều hành hội nghị thảo luận, chiều 13/1. Ảnh: Nguyễn Minh

Ban VSTBPN các cấp thường xuyên được kiện toàn, tích cực, chủ động triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác VSTBPN và bình đẳng giới. Hội phụ nữ các đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tạo điều kiện cho phụ nữ phấn đấu và trưởng thành.

“Cán bộ, hội viên phụ nữ luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Tuy nhiên, công tác VSTBPN và bình đẳng giới cũng còn những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới”, Đại tá Phùng Thị Phú nói.

Năm 2022, Ban VSTBPN Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu xác định trong Kế hoạch hành động VSTBPN và bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025.

Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ Quân đội ảnh 2

Đại tá Phùng Thị Phú phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Minh

Trong đó, một số mục tiêu nổi bật như: tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng và công tác lãnh đạo, quản lý các cấp; duy trì và phấn đấu tăng tỷ lệ nữ trong cơ cấu lãnh đạo, chỉ huy ở các cơ quan, đơn vị, nhất là ở các cơ quan, đơn vị có trên 30% quân số là nữ giới.

Bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng trong đoàn viên, hội viên phụ nữ; phấn đấu tỷ lệ đảng viên nữ trong tổng số đảng viên mới được kết nạp đạt trên 7,5%.

Thu hẹp dần khoảng cách giới trong lĩnh vực lao động, việc làm; phấn đấu 100% người lao động trong Bộ Quốc phòng có đủ việc làm, thu nhập ổn định. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, phấn đấu đạt tỷ lệ cán bộ nữ được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ từ 6,5% trở lên so với tổng số cán bộ nữ.

Thực hiện bình đẳng, hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, hội viên phụ nữ, người lao động trong Quân đội; phấn đấu không có vụ việc bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới trong Quân đội. Phấn đấu đạt tỷ số giới tính khi sinh dưới 109 bé trai/100 bé gái sinh ra sống; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh, 100% quân số được khám sức khỏe định kỳ và tăng tỷ lệ khám các bệnh chuyên khoa…

Dịp này, 39 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác VSTBPN và bình đẳng giới năm 2021 đã được tặng Bằng khen.

Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ Quân đội ảnh 3

Năm 2021, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội đã đạt được nhiều hiệu quả tích cực. Ảnh: Nguyễn Minh

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.