Báo Thái Lan: 'Quang Hải bị Buriram từ chối'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tờ Buaksib của Thái Lan khẳng định rằng phía Quang Hải đã có liên hệ với các CLB mạnh của Thai League là Buriram United và BG Pathum United nhưng bị từ chối vì gặp khúc mắc về vấn đề lương bổng.
Báo Thái Lan: 'Quang Hải bị Buriram từ chối' ảnh 1

Nhật báo thể thao của Thái Lan nhấn mạnh: "Người đại diện của Nguyễn Quang Hải đã có những tiếp xúc với Buriram United và BG Pathum United, nhưng đều bị hai CLB này từ chối. Nguyên nhân vì tiền lương Quang Hải mong muốn cao hơn 7 chữ số (tính theo Baht Thái)".

Đây là mức lương tính theo tháng. Theo những gì tờ Buaksib của Thái Lan đăng tải thì mức lương "7 chữ số" ở đây tương đương với từ 700 triệu đồng/tháng trở lên. Buriram United và BG Pathum United là hai đội bóng giàu có bậc nhất Thái Lan.

Trong đó, Buriram sở hữu rất nhiều tuyển thủ từng vô địch AFF Cup 2020 như Bunmathan, Supachok, Siwarak, Narubadin... CLB này đã thể hiện sức mạnh vượt trội ở mùa giải năm nay khi vô địch trước nhiều vòng đấu.

Theo các báo Thái Lan, từ lâu thì Buriram United và cả BG Pathum United cũng bày tỏ mong muốn sở hữu ngôi sao của ĐT Việt Nam. Nếu sang Thai League, cơ hội giữ vai trò trụ cột của Quang Hải là rất lớn. Vì dù sao, anh cũng là một ngôi sao hàng đầu Đông Nam Á.

Nhưng lúc này, Quang Hải hướng đến những lựa chọn nhiều tham vọng hơn là đấu trường châu Âu. Chỉ có điều, nếu muốn thực hiện kế hoạch này, anh chỉ có thể đợi đến tháng 7, khi thị trường chuyển nhượng ở nhiều quốc gia mở cửa trở lại.

Báo Thái Lan: 'Quang Hải bị Buriram từ chối' ảnh 2

Theo báo Thái Lan, Buriram của Bunmathan (trái) đã không thể đáp ứng yêu cầu tiền lương của Quang Hải

Ngay cả với Thai League, mùa giải 2021/22 cũng sẽ kết thúc vào ngày 21/5. Vì vậy ngay cả khi đạt được thỏa thuận thì Quang Hải vẫn phải chờ nhiều tháng mới có thể ra sân thi đấu.

Quang Hải sắp trở thành một cầu thủ tự do. Anh nhiều khả năng sẽ xuất hiện ở trận đấu bù vòng 2 V-League gặp Viettel vào chiều nay (4/4) trước khi chia tay Hà Nội FC. Bởi hợp đồng giữa hai bên sẽ hết hạn vào ngày 12/4 và cả hai đã xác nhận rằng họ sẽ chia tay.

Trong số các điểm dừng chân khả thi nhất ở châu Âu của tiền vệ sinh năm 1997, CLB Paris FC tại Ligue 2 đang được nhắc tên. Đội bóng này hiện ở rất gần tấm vé thăng hạng Ligue 1 mùa sau.

Nếu các bên đi đến thống nhất về một thương vụ, rất có thể trong tháng 8 tới, NHM có thể được chứng kiến cuộc đối đầu giữa Quang Hải với những siêu sao như Messi, Verratti, Donnarumma...

MỚI - NÓNG