Lộ diện đối thủ đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam trong tháng 5

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo nhiều nguồn tin, Liên đoàn bóng đá Ấn Độ đang có kế hoạch mời đội tuyển Việt Nam đá giao hữu vào cuối tháng 5. Đây là dịp đội bóng Nam Á rất kỳ vọng có thể học hỏi để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup diễn ra vào tháng 6 tới.
Lộ diện đối thủ đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam trong tháng 5 ảnh 1

Phía Ấn Độ đã khá nhiều lần có ý định mời đội tuyển Việt Nam đấu giao hữu. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau như ảnh hưởng bởi dịch bệnh và lịch thi đấu chồng chéo, nhất là trong năm qua khi đội tuyển Việt Nam tham gia nhiều đấu trường, nên ý định này chưa thành hiện thực.

Nhưng nhiều khả năng tháng sau, khi đội tuyển Việt Nam chỉ còn phải tập trung vào các trận giao hữu để làm nóng thì hai nền bóng đá Ấn Độ và Việt Nam có thể hoàn tất dự định "tập trận".

Lời đề nghị từ phía Liên đoàn bóng đá Ấn Độ đã được gửi đến phía Việt Nam. Ấn Độ cũng rất hy vọng sẽ có dịp đọ sức với thầy trò Park Hang-seo bởi tháng 6 khi tham dự vòng loại giải vô địch châu Á, họ sẽ cùng bảng với đối thủ Đông Nam Á là Campuchia. Ngoài ra còn là Hong Kong và Afghanistan. Ở bảng này, Ấn Độ vẫn được đánh giá là có hy vọng đi tiếp cao nhất.

Lộ diện đối thủ đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam trong tháng 5 ảnh 2

Việt Nam đang đứng trên Ấn Độ 10 bậc trên BXH FIFA

Đội tuyển này đang đứng thứ 106 trên bảng xếp hạng FIFA, dưới đội tuyển Việt Nam 10 bậc. Trong lịch sử đối đầu, Việt Nam mới 1 lần gặp Ấn Độ. Trong trận giao hữu năm 2010, phần thắng thuộc về đội bóng Nam Á với tỷ số 3-1.

Nhưng kể từ đó tới nay, hai bên đã ghi nhận sự dịch chuyển mạnh mẽ về vị thế ở châu lục. Nếu như bóng đá Ấn Độ đang giậm chân tại chỗ với những kết quả đáng buồn như thất bại ở vòng loại World Cup 2022, hoà những đội đứng nhóm cuối khu vực châu Á như Nepal, Afghanistan... thì Việt Nam đang thăng tiến mạnh mẽ, vào đến vòng loại cuối, mới nhất là cầm chân Nhật Bản 1-1, đội mà Ấn Độ đã thua 0-6, 0-7 trong các lần gặp nhau gần đây.

MỚI - NÓNG