Bão số 2 gây thiệt hại ở nhiều địa phương

Cây xà cừ bật gốc gãy đổ về phía hồ Thiền Quang ẢNh: Ngọc Châu
Cây xà cừ bật gốc gãy đổ về phía hồ Thiền Quang ẢNh: Ngọc Châu
TP - Ngày 24/6, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư phát thông tin cuối cùng về cơn bão số 2. Do ảnh hưởng của hoàn lưu, các tỉnh phía đông Bắc bộ, và bắc Trung bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông, cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất đá.

> Hà Nội - vẫn cứ mưa là ngập
> Hà Nội có nguy cơ ngập lụt nhiều tuyến phố

Số liệu ban đầu, bão số 2 làm 2 người mất tích ở Nghệ An (do lũ cuốn trôi); hơn 10.000 lúa và hoa màu (chủ yếu ở Nghệ An, Hà Tĩnh) ngập, hư hại... Có 6 tàu ở Hải Phòng bị chìm, 1 tàu Quảng Ninh bị hỏng. Ở Nam Định, 450 ao nuôi trồng thủy sản, 100 lều trông ao nuôi tôm bị thiệt hại...

lTại Cô Tô (Quảng Ninh), triều cường, sóng lớn đã làm sạt lở khoảng 7m chân cầu cảng đi xã Thanh Lân và 5m tường kè chắn sóng vào bãi rác Voòng Xi thuộc khu 1, thị trấn Cô Tô. Đồn Biên phòng Cô Tô đã cử 16 chiến sĩ cùng với cán bộ, nhân dân thị trấn Cô Tô xử lý kịp thời, không để sạt lở lan rộng.

lChiều 24/6, cây xà cừ có đường kính 90 cm, cao khoảng 18m trên phố Trần Bình Trọng (Hà Nội) bất ngờ bật gốc đổ về phía hồ Thiền Quang, sập một góc nhà chờ xe buýt. Hai cột điện đổ gãy kéo theo hàng loạt dây điện bị đứt.

Khoảng 30 phút sau, nhân viên Cty Cây xanh và Cty Điện lực Hà Nội có mặt tại hiện trường khắc phục sự cố.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG