Báo Mỹ: Tàu giám sát của Hải quân Nga lặng lẽ hoạt động ngoài khơi Hawaii

0:00 / 0:00
0:00
Tàu giám sát Kareliya (SSV-535)
Tàu giám sát Kareliya (SSV-535)
TPO - Một tàu giám sát của Hải quân Nga “lảng vảng” ngoài khơi bờ biển phía tây Hawaii trong nhiều ngày qua, USNI News đưa tin.

Các quan chức Hải quân Mỹ xác nhận với USNI News rằng con tàu của Nga đã hoạt động nhiều ngày ngay bên ngoài lãnh hải Mỹ.

"Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ biết về tàu Nga hoạt động trong vùng biển quốc tế gần Hawaii và sẽ tiếp tục theo dõi nó trong suốt thời gian ở đây", phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đại úy John Gay cho biết trong một tuyên bố với USNI News.

"Thông qua máy bay tuần tra hàng hải, tàu nổi, chúng tôi có thể giám sát chặt chẽ tất cả các tàu hoạt động trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

Một quan chức quốc phòng nói với USNI News rằng con tàu Nga hoạt động trong phạm vi luật pháp quốc tế và không gây nguy hiểm cho hoạt động hàng hải. Con tàu đã không phát tín hiệu nhận dạng tự động (AIS), các quan chức xác nhận với USNI News.

Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ không cung cấp thêm thông tin chi tiết về con tàu Nga, nhưng USNI News hiểu rằng con tàu này là tàu Kareliya (SSV-535) của Hải quân Nga thuộc lớp Vishnya phụ trợ tình báo chung (AGI).

Con tàu có cảng nhà tại Vladivostok là một trong bảy tàu AGI của Hải quân Nga chuyên về tình báo tín hiệu - chặn và giải mã đường truyền của kẻ thù.

Tuần trước, các nhà phân tích tình báo nguồn mở đã theo dõi tàu Kareliya hoạt động cách đảo Kauai 13 hải lý về phía tây - ngay bên ngoài lãnh hải Mỹ.

Kauai là nơi đặt Cơ sở Tên lửa Thái Bình Dương, nơi Hải quân Mỹ và Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ thử nghiệm nhiều loại tên lửa.

Tàu Kareliya được đưa vào hoạt động vào năm 1986 nhưng được đặt trong tình trạng bảo quản vào đầu những năm 2000. Năm 2017, Hải quân Nga đã đưa con tàu trở lại hoạt động sau thời gian sửa chữa và nâng cấp ba năm, theo đài truyền hình Nga Vestiprim.

Các hoạt động tình báo tín hiệu là hoạt động phổ biến giữa hải quân các nước đối thủ và đồng minh. Các tàu của Trung Quốc và Nga thường xuyên theo dõi các cuộc tập trận của Mỹ. Tương tự như vậy, các máy bay và tàu tình báo của Mỹ thường xuyên hoạt động ngoài khơi bờ biển của Trung Quốc và Nga khi họ đang tiến hành các hoạt động tương tự.

Trong Chiến tranh Lạnh, các tàu giám sát của Nga thường hoạt động ngoài khơi Bờ Đông nước Mỹ gần Căn cứ Hải quân Norfolk, căn cứ Hải quân Mayport và căn cứ tàu ngầm hạt nhân Kings Bay.

Vào cuối năm 2019, Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã cảnh báo rằng tàu hải quân Nga Viktor Leonov đang hoạt động không an toàn ngoài khơi bờ biển Nam Carolina và Georgia.

"Hoạt động không an toàn này bao gồm việc không bật đèn, chạy tàu trong điều kiện tầm nhìn giảm, không phản ứng trước những hồi còn tín hiệu của các tàu thương mại đang cố gắng điều phối việc đi lại an toàn", thông báo từ tuần duyên Mỹ ở Charleston tuyên bố vào thời điểm đó.

Theo đài truyền hình Nga Vestiprim, tàu Kareliya được loại biên hơn 10 năm, đến tháng 1 năm 2014 mới bắt đầu được sửa chữa, hiện đại hóa toàn diện. Trong quá trình khôi phục trạng thái sẵn sàng kỹ thuật, máy chính, tất cả các bộ phận và cơ cấu đã được sửa chữa, thiết bị dẫn đường hiện đại và thông tin liên lạc được lắp đặt.Công nhân nhà máy đã tiến hành sửa chữa tất cả các tiện ích của con tàu, điều kiện sống của thủy thủ đoàn được cải thiện đáng kể. Trong quá trình sửa chữa, giống như ở tàu đổ bộ lớn Oslyabya đã được bàn, các lớp phủ polymer và công nghệ sơn hiện đại đã được sử dụng.

MỚI - NÓNG