Tàu ngầm hạt nhân Kazan gia nhập Hải quân Nga

0:00 / 0:00
0:00
Tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M của hải quân Nga. Ảnh: The Moscow Times
Tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M của hải quân Nga. Ảnh: The Moscow Times
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Kazan (dự án Yasen-M) đã gia nhập Hải quân Nga vào ngày 7/5.  

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ thứ tư Kazan (dự án Yasen) đã chính thức gia nhập Hải quân Nga sau một buổi lễ đặc biệt tại nhà máy đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk ngày 7/5.

Bộ Quốc phòng cho biết, Tổng tư lệnh Hải quân, Đô đốc Nikolai Yevmenov, đã tham dự sự kiện để trao cờ hải quân Andreevsky cho chỉ huy tàu ngầm, thuyền trưởng Alexander Beketov. Lá cờ đã được treo lên cột cờ của tàu ngầm.

Yevmenov bày tỏ sự chắc chắn rằng thủy thủ đoàn của Kazan sẽ đảm đương sứ mệnh tăng cường khả năng phòng thủ của quốc gia một cách nghiêm túc.

Tàu ngầm Kazan thuộc dự án 885M (Yasen-M) được hạ thủy vào ngày 31/ 3/2017. Các cuộc thử nghiệm tại nhà máy bắt đầu vào ngày 25/9/2018. Các tàu ngầm thuộc dự án 885 / 885M được trang bị tên lửa hành trình Oniks và Kalibr, và trong tương lai là tên lửa siêu âm Zircon.

Vào giữa tháng 12/2020, có thông tin cho rằng Kazan đã bắn thành công tên lửa hành trình chống hạm Onyx vào một mục tiêu trên biển ở Biển Trắng như một phần của giai đoạn thử nghiệm cấp nhà nước.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.