Báo Hàn Quốc dự đoán tương lai thầy Park và tuyển Việt Nam

TPO - Dù giải vô địch U23 châu Á kết thúc đã lâu, nhưng câu chuyện về HLV Park Hang-seo vẫn khiến báo giới Hàn Quốc tốn không ít giấy mực.

Theo tờ Sport Seoul, nhà cầm quân Guss Hiddink đã trở thành một huyền thoại tại World Cup 2002 sau khi đưa đội bóng Hàn Quốc vào đến bán kết. “Lí do khiến công chúng luôn nhớ đến Hiddink như một người tuyệt vời, là bởi ông ấy đã tạm biệt chúng ta theo cách tuyệt đẹp, ngay sau khi kết thúc World Cup 2002. Nhưng với ông Park Hang-seo thì khác. Thành công của HLV Park Hang-seo cùng với U23 Việt Nam mới chỉ là khởi đầu của một đoạn đường dài.”

Báo Hàn Quốc dự đoán tương lai thầy Park và tuyển Việt Nam ảnh 1  Ông Park Hang-seo (trái) và ông Guss Hiddink (phải). Ảnh: Seoul Sport

Sport Seoul cho rằng từ “cơn sốt” không đủ để miêu tả những gì mà HLV Park Hang-seo đã tạo nên ở Việt Nam sau kỳ tích ở giải U23 châu Á.

“Nói đúng hơn, đó là một sự bùng nổ. Park Hang-seo đã trở thành một người hùng. Giới báo chí địa phương thể hiện sự quan tâm cực lớn đối với công tác huấn luyện của ông Park, cũng như những câu chuyện liên quan đến gia đình nhà cầm quân này.”

Nhiều tờ báo đặt biệt danh cho Park Hang-seo là “Guss Hiddink của Việt Nam”, sau khi ông Park đưa U23 Việt Nam trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên vào đến trận chung kết giải vô địch U23 châu Á.

“Ông đã tặng một món quà tuyệt vời cho bóng đá Việt Nam với tư cách là một HLV nước ngoài. Tuy nhiên trên thực tế, thách thức của ông Park giờ mới bắt đầu.

Hợp đồng của ông Park với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam kéo dài đến năm 2020. Ông còn 2 năm nữa, và còn rất nhiều việc phải làm.

Không chỉ dẫn dắt U23, HLV Park còn phải chịu trách nhiệm về đội tuyển quốc gia Việt Nam. Sắp tới, ông sẽ phải làm việc với những cầu thủ tốt nhất ở đất nước này. Vào tháng Tám, họ sẽ tham dự giải Asiad. Nhưng quan trọng hơn cả là giải AFF Suzuki Cup diễn ra vào tháng 11. Đây là giải đấu mà những người Việt Nam rất mong đợi. Họ sẽ phải đối mặt với các đối thủ nhiều duyên nợ như Thái Lan và cần phải tạo ra sự khác biệt. Người hâm mộ Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục mong chờ phép màu.”

“Người Việt Nam giờ đang rất cuồng nhiệt với ông Park. Chúng tôi không biết cơn sốt này sẽ hạ nhiệt lúc nào. Nhưng một khi sự kì vọng đã lên cao, thì nó sẽ không xuống một cách dễ dàng.

Họ có thể yêu cầu ông Park phải tạo nên những kì tích tương tự trong tương lai. Ông ấy hiểu điều này hơn bất cứ ai khác.

Dù có không ít khó khăn, nhưng tương lai của đội tuyển Việt Nam rất tươi sáng. Vị trí Á quân giải vô địch châu Á thực sự là dấu ấn vàng son của Việt Nam. Nếu các cầu thủ U23 được đầu tư thành những chân sút chính, thì đội tuyển Việt Nam có thể sẽ trở thành một đội bóng đáng sợ. Chúng tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng “phép màu” của thầy Park vẫn chưa hết linh nghiệm.”

Theo Theo Seoul Sport
MỚI - NÓNG