Báo giới Hàn Quốc ca ngợi HLV Gong Oh-kyun dù đội nhà bị chia điểm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Phép thuật Gong Oh-kyun” là cụm từ truyền thông Hàn Quốc dùng để nói về chiến lược gia 47 tuổi sau trận hòa quả cảm của U23 Việt Nam trước đội quân của HLV Hwang Sun-hong. Họ cũng nói rằng đội nhà đã rất may mắn khi không phải nhận thất bại.
Báo giới Hàn Quốc ca ngợi HLV Gong Oh-kyun dù đội nhà bị chia điểm ảnh 1

Trên trang Footballist, cây viết Kim Jeong-yong bình luận rằng HLV Gong Oh-kyun đã “giáng một đòn mạnh” vào sự tự tin của U23 Hàn Quốc sau “một trận đấu mà tất cả phải ngưỡng mộ”. Theo Jeong-yong, U23 Việt Nam “ngăn chặn triệt để các mũi tấn công của U23 Hàn Quốc bằng sơ đồ 4-4-2, mang đến một hiệp một đầy khó khăn với chỉ một vài đường bóng tìm đến khu cấm địa”.

Trong khi đó, “các pha phản công của Việt Nam tuy không thường xuyên, nhưng nếu xảy ra, luôn mang đến sự đe dọa”. Đây chính là lý do khiến Lee Jin-yong bị thẻ đỏ, U23 Hàn Quốc rơi vào tình trạng thiếu người và bị gỡ hòa.

Kết quả này tuy gây sốc, nhưng cây viết Jeong-yong không ngạc nhiên bởi HLV Gong Oh-kyun “áp đảo đồng nghiệp Hwang Sun-hong về mặt kinh nghiệm”, bởi đã có thời gian dài làm việc với các cầu thủ Hàn Quốc ở mọi cấp độ đội trẻ. Trên phương diện chiến thuật ông cũng thể hiện được tài năng của mình bằng 90 phút toát mồ hôi của U23 Hàn Quốc.

Báo giới Hàn Quốc ca ngợi HLV Gong Oh-kyun dù đội nhà bị chia điểm ảnh 2

U23 Hàn Quốc rời sân trong thất vọng sau trận hòa U23 Việt Nam (Ảnh: KFA)

Phóng viên Lee Jae-ho của Sports Korea thì ca ngợi HLV Gong Oh-kyun đã làm tốt hơn người tiền nhiệm, bởi ngay cả HLV Park Hang-seo cũng không thể cầm hòa khi đối mặt đội bóng quê hương. Không những thế, Jae-ho viết, “U23 Hàn Quốc nên cảm thấy rất may mắn vì không thủng lưới thêm”.

Trước đó, truyền thông xứ kim chi gọi cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và Hàn Quốc là “derby Hàn Quốc”. Họ cảm thấy tiếc nuối vì hai đội nằm cùng bảng và kịch bản được mong chờ là cả hai cùng tiến vào vòng trong với ngôi nhất nhì. Có điều chính người Hàn cũng không thể ngờ U23 Việt Nam lại làm quá tốt, có thể khiến đội quân của HLV Hwang Sun-hong chia điểm.

Giờ thì chính Hàn Quốc cũng không còn giữ được tâm trạng thoải mái. Nhà đương kim vô địch buộc phải thắng Thái Lan ở trận cuối để tự quyết định số phận. Tất cả vì “phép thuật Gong Oh-kyun”.

MỚI - NÓNG