Vì sao ngôi sao số 1 U23 Hàn Quốc không đá trận gặp Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngôi sao Lee Kang-in bên phía U23 Hàn Quốc ngồi dự bị cả trận dù đội bóng này gặp khó khăn trước lối chơi quyết tâm của U23 Việt Nam. Sau trận đấu, HLV Hwang Seon-hong đã tiết lộ lý do.
Vì sao ngôi sao số 1 U23 Hàn Quốc không đá trận gặp Việt Nam? ảnh 1

Trên sân vận động Lokomotiv, U23 Hàn Quốc đã bị U23 Việt Nam cầm hòa với tỷ số 1-1. Hàn Quốc là những người mở tỷ số trước nhưng việc phải chơi thiếu người đã khiến họ không thể duy trì thế trận. Siêu phẩm của Vũ Tiến Long đã mang về 1 điểm quý giá cho HLV Gong Oh-kyun.

U23 Hàn Quốc gặp khó khăn trước Việt Nam nhưng Lee Kang-in vẫn không được tung vào sân dù trước đó đã ra sân trong trận mở màn. Ngôi sao đang thi đấu ở Tây Ban Nha từng tuyên bố sẽ đè bẹp Việt Nam như cách họ thắng Malaysia. Nếu cầu thủ này vào sân, hàng phòng ngự của U23 Việt Nam chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Sau trận đấu, HLV Hwang Seon-hong của U23 Hàn Quốc đã tiết lộ lý do Lee Kang-in dự bị.

"Có vấn đề với đùi của Lee Kang-in. Tình trạng không quá nghiêm trọng nhưng chúng tôi đã quyết định không cho cậu ấy vào sân. Tôi lựa chọn đội hình xuất phát dựa theo phong độ và sức khỏe của cầu thủ. Tôi cũng muốn thử nghiệm những sự kết hợp mới", HLV Hwang Seon-hong cho biết. "Đó là một trận đấu khó khăn, nhưng các cầu thủ đã cố gắng hết sức. Tôi đã không có chiến thuật hợp lý, mắc sai lầm quá lớn", ông nói thêm.

Một quan chức của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc tiết lộ thêm: "Cậu ấy cảm thấy khó chịu ở đùi trong buổi tập hôm trước. Mức độ nhẹ thôi nhưng HLV cương quyết không cho cậu ấy ra sân để bảo vệ cầu thủ này".

Như vậy, Lee Kang-in nhiều khả năng sẽ ra sân ngay từ đầu trong trận gặp U23 Thái Lan, trận đấu Hàn Quốc buộc phải thắng để chắc chắn có tấm vé vào vòng trong.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.