Báo động nguy cơ cháy rừng Lâm Đồng ở cấp cực kỳ nguy hiểm

0:00 / 0:00
0:00
Cháy thực bì rừng thông, trong khi mức cảnh báo nguy cơ cháy rừng đang ở cấp 5
Cháy thực bì rừng thông, trong khi mức cảnh báo nguy cơ cháy rừng đang ở cấp 5
TPO - Nắng nóng gay gắt kéo dài đã làm hàng trăm ngàn héc ta rừng ở Lâm Đồng khô cong, đẩy mức cảnh báo nguy cơ cháy rừng lên mức báo động cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm). UBND tỉnh chỉ đạo truy trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra cháy rừng nghiêm trọng.

Sáng 20/3, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cho biết gần 3 tháng qua, do thời tiết khô hanh, nhiều ngày không mưa, nắng nóng kéo dài nên mức cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở toàn bộ 12 huyện, thành trong tỉnh đều ở cấp cực kỳ nguy hiểm.

Các khu vực được xem là trọng điểm cháy rừng tập trung nhiều ở TP.Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông vì phần lớn diện tích rừng thuộc đối tượng rừng thông, dễ phát hỏa và cháy lan.  

UBND tỉnh đã ban hành quy định về kỹ thuật làm giảm vật liệu cháy trong phòng cháy rừng thông, trong đó, tuyệt đối không được đốt thực bì (cỏ khô, cây bụi, cành lá khô dưới gốc) khi dự báo cháy rừng từ cấp 3 trở lên để phòng tránh tình trạng lửa cháy lan mất kiểm soát.

Sở NN&PTNT Lâm Đồng cũng đã yêu cầu tuyệt đối không được đốt thực bì dưới bất cứ hình thức nào đối với diện tích rừng dọc các tuyến đèo, quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông huyết mạch vào các khu du lịch Lang Biang, hồ Tuyền Lâm, Đan Kia - Suối Vàng và một số diện tích rừng khác để đảm bảo mỹ quan, không làm ảnh hưởng đến cây thông tái sinh.

Mặc dù vậy, những ngày qua, nhiều cánh rừng thông tại các phường 3, 5, 7, xã Tà Nung (TP.Đà Lạt) và vùng phụ cận như xã Hiệp An (Đức Trọng); khu vực rừng quanh hồ Đan Kia - Suối Vàng, xã Lát, xã Đạ Sar, xã Đạ Nhim (huyện Lạc Dương)… vẫn có nhiều điểm cháy, có lúc bùng lên thành đám cháy lớn.

Báo động nguy cơ cháy rừng Lâm Đồng ở cấp cực kỳ nguy hiểm ảnh 1 Cột khói bốc cao

Theo lực lượng quản lý bảo vệ rừng, một số đám cháy thực bì là do du khách, người dân đi rừng gây ra. Tuy nhiên, dù với nguyên nhân nào thì trách nhiệm chính vẫn thuộc về các đơn vị chủ rừng, hạt kiểm lâm trực thuộc.

Đặc biệt, mới đây, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo: Nếu các địa phương, đơn vị chủ rừng để xảy ra cháy nghiêm trọng thì phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, không được bình xét thi đua năm 2021 và người đứng đầu sẽ bị xem xét đình chỉ công tác.   

Báo động nguy cơ cháy rừng Lâm Đồng ở cấp cực kỳ nguy hiểm ảnh 2  Đốt nương làm rẫy cũng tiếm ẩn nguy cơ gây cháy rừng

Được biết, Lâm Đồng hiện có hơn 596.476 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó diện tích có rừng để tính độ che phủ là trên 532.445 ha, tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh khoảng 54,5%.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.