Băng nhóm chém chết chủ quán phở Bờm sa lưới

Băng nhóm chém chết chủ quán phở Bờm sa lưới
TP - Ngày 4-12, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã bắt được Nguyễn Văn Long (tự Long “con”, 24 tuổi, ngụ Thọ Xuân, Thanh Hóa) và Phạm Văn Giang (27 tuổi, ngụ Tiên Lãng, Hải Phòng) về hành vi chém chết chủ quán phở Bờm gây xôn xao dư luận tại TX Thuận An, sau nhiều tháng lẩn trốn.

Sự việc xảy ra rạng sáng 3-3-2009, khi nhóm của Long “con” gây hấn với một nhóm thanh niên khác ngồi nhậu tại quán phở Bờm, sau đó bọn chúng về nhà lấy hung khí để xử nhau.

Thấy vậy, anh Phạm Ngọc Anh (chủ quán, SN 1983) định căn ngăn, thì bị Giang dùng mã tấu chém gục tại chỗ. Long “con” và Giang đã thừa nhận hành vi giết người của mình.

CQĐT phát hiện băng nhóm này liên quan đến một số vụ án cho vay nặng lãi đi kèm các hành vi đâm thuê, chém mướn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG