Ban tổ chức Tiền Phong Marathon thăm hỏi, tri ân, tặng quà cựu tù Côn Đảo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước thềm diễn ra giải đấu Tiền Phong Marathon 2022, sáng 25/3, đại diện Ban tổ chức đã đến thăm, động viên, tặng quà các cựu tù Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Sáng 25/3, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức Giải Vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 63 - năm 2022 (Tiền Phong Marathon 2022) và đại diện lãnh đạo ngân hàng Agribank - nhà tài trợ kim cương của giải đến thăm, động viên, tặng quà ba cựu tù Côn Đảo, hiện đang sinh sống trên đảo.

Ban tổ chức Tiền Phong Marathon thăm hỏi, tri ân, tặng quà cựu tù Côn Đảo ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Ước, sinh năm 1940, cựu tù Côn Đảo (ngoài cùng bên phải), hiện sinh sống trên Côn Đảo trao đổi với nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong và đại diện lãnh đạo ngân hàng Agribank về những ký ức khi bị giam cầm ở Côn Đảo.

Ban tổ chức Tiền Phong Marathon thăm hỏi, tri ân, tặng quà cựu tù Côn Đảo ảnh 2

Ông Ước kể, thời gian bị tù đày, ông phải chịu khổ đau lớn về thể xác. "Bọn chúng đã tra tấn đủ mọi loại cực hình nhằm lung lay ý chí của người tù và buộc người tù phải nghe lệnh chúng. Nhưng chúng tôi vẫn kiên cường, kiên định đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc. Ra tù, tôi và nhiều cựu tù khác đã tình nguyện ở lại để xây dựng, bảo vệ đảo. Tôi từng làm biên phòng, hải quân, xí nghiệp vận tải...", ông Ước nói.

Ban tổ chức Tiền Phong Marathon thăm hỏi, tri ân, tặng quà cựu tù Côn Đảo ảnh 3

Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn - đồng Trưởng Ban tổ chức giải Tiền Phong Marathon 2022 bày tỏ khâm phục ý chí kiên cường, kiên trung của các cựu tù chính trị ở Côn Đảo. Ông Sơn cũng giới thiệu với ông Ước về giải Tiền Phong Marathon 2022 tại Côn Đảo với thông điệp "Theo dấu chân huyền thoại".

Ban tổ chức Tiền Phong Marathon thăm hỏi, tri ân, tặng quà cựu tù Côn Đảo ảnh 4

Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn - đồng Trưởng Ban tổ chức giải Tiền Phong Marathon 2022 và ông Nguyễn Huy Trinh - Giám đốc Agribank chi nhánh Sài Gòn; ông Quách Tá Khang - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Agribank tặng quà ông Nguyễn Văn Ước.

Ban tổ chức Tiền Phong Marathon thăm hỏi, tri ân, tặng quà cựu tù Côn Đảo ảnh 5

Đoàn cũng đến thăm nhà ông Nguyễn Xuân Viên - một cựu tù Côn Đảo. Ông Viên sinh năm 1944, từng làm du kích, bị địch bắt, trải qua nhiều nhà tù và bị đày ra Côn Đảo. Khi ra tù, ông quyết định quay lại Côn Đảo để xây dựng, bảo vệ đảo như những cựu tù Côn Đảo khác. Theo ông Viên, huyện Côn Đảo là quê hương thứ hai, đặc biệt khắc vào tâm khảm mỗi người cựu tù. Chứng kiến sự đổi thay của Côn Đảo hôm nay, chứng kiến giải Tiền Phong Marathon 2022 được tổ chức hoành tráng, quy mô lớn, ông Viên rất vui mừng ủng hộ.

Ban tổ chức Tiền Phong Marathon thăm hỏi, tri ân, tặng quà cựu tù Côn Đảo ảnh 6

Nhà báo Lê Xuân Sơn và đại diện lãnh đạo ngân hàng Agribank bày tỏ sự tri ân và chúc sức khỏe tới ông Nguyễn Xuân Viên.

Ban tổ chức Tiền Phong Marathon thăm hỏi, tri ân, tặng quà cựu tù Côn Đảo ảnh 7
Dịp này, báo Tiền Phong và ngân hàng Agribank có những món quà gửi đến ông Nguyễn Xuân Viên.
Ban tổ chức Tiền Phong Marathon thăm hỏi, tri ân, tặng quà cựu tù Côn Đảo ảnh 8

Đoàn trao quà và chụp hình lưu niệm với vợ chồng ông Nguyễn Xuân Viên.

Ban tổ chức Tiền Phong Marathon thăm hỏi, tri ân, tặng quà cựu tù Côn Đảo ảnh 9

Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn, đại diện ngân hàng Agribank cùng nữ cựu tù Côn Đảo Nguyễn Thị Ni (sinh năm 1939) thăm lại nhà tù Phú Hải, nơi bà từng bị địch giam cầm.

Ban tổ chức Tiền Phong Marathon thăm hỏi, tri ân, tặng quà cựu tù Côn Đảo ảnh 10

Bà Ni thăm lại phòng giam số 6 - nơi bà từng bị địch giam cầm. Bà Ni xúc động khi nhìn những bức tượng sáp mô tả lại cảnh những người tù yêu nước bị địch giam cầm năm xưa.

Ban tổ chức Tiền Phong Marathon thăm hỏi, tri ân, tặng quà cựu tù Côn Đảo ảnh 11

Bà Ni từng rất kiên trung đấu tranh trong nhà tù Côn Đảo. Do bị đánh đập, hành hạ nghiêm trọng, bà không thể sinh con. Hiện, bà đang sống một mình ở Côn Đảo. Bà bảo, thỉnh thoảng vẫn nằm mơ gặp các chị em, đồng đội thời ở trong tù. Nhìn thấy ai cũng trẻ, cũng đẹp.

Ban tổ chức Tiền Phong Marathon thăm hỏi, tri ân, tặng quà cựu tù Côn Đảo ảnh 12
Bà Ni kể lại những câu chuyện xảy ra trong thời điểm bị giam cầm với nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong
Ban tổ chức Tiền Phong Marathon thăm hỏi, tri ân, tặng quà cựu tù Côn Đảo ảnh 13
Bà Ni cũng hát một bài hát được người chồng quá cố của bà sáng tác, nói về sự kinh hoàng của Côn Đảo ngày xưa và những hình ảnh Côn Đảo thay đổi diện mạo ngày nay.
Ban tổ chức Tiền Phong Marathon thăm hỏi, tri ân, tặng quà cựu tù Côn Đảo ảnh 14
Ban tổ chức Tiền Phong Marathon thăm hỏi, tri ân, tặng quà cựu tù Côn Đảo ảnh 15
Nhà báo Lê Xuân Sơn cùng đại diện ngân hàng Agribank thăm nhà, tặng quà bà Nguyễn Thị Ni.
MỚI - NÓNG