Bản tin tối: Nga ngừng sử dụng căn cứ không quân Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi. (Nguồn: presstv.ir)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi. (Nguồn: presstv.ir)
TPO - Iran ngày 22/8 cho biết Nga đã ngừng sử dụng một căn cứ không quân ở nước này để tiến hành các vụ oanh kích chống khủng bố ở Syria.

Liên quan đến kiến nghị của Cục Hàng không Việt Nam về việc đầu tư cải tạo, nâng cấp hai đường cất hạ cánh tại hai sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) lập kế hoạch quản lý khai thác hoặc sửa chữa đường cất hạ cánh để đảm bảo an toàn, thông suốt và nâng cao hiệu quả khai thác Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.


Chiều nay, 22/8, đại diện sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) thừa nhận đầu giờ chiều cùng ngày, một số màn hình hiển thị thông tin chuyến bay của sân bay tại Nội Bài đã bị trục trặc, đột nhiên có nhiều vệt màu sắc khác nhau. Tuy nhiên, đại diện sân bay Nội Bài khẳng định đây không phải bị tin tặc tấn công. Cụ thể, giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài Vũ Thế Phiệt khẳng định màn hình trục trặc là do bộ chia tín hiệu màn hình bị trục trặc và được sự cố được khắc phục vài phút sau đó. (Xem chi tiết)


Ngày 22/8, Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm, Cục Hải quan Hải Phòng, cho biết vừa ra quyết định tịch thu 8 container quần áo đã qua sử dụng. Đây là lô hàng của Công ty TNHH Hải Yến Minh Anh. Theo hồ sơ, Công ty TNHH Hải Yến Minh Anh ký hợp đồng mua bán với đối tác nước ngoài mua hàng hóa là quần áo bảo hộ mới 100% để kinh doanh tạm nhập - tái xuất. Ngày 15/3, lực lượng hải quan và Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (PC49)- Công an TP. Hải Phòng kiểm tra 4 lô hàng gồm 8 container của công ty này. Qua đó, phát hiện hàng hóa thực tế được gửi lại là quần áo đã qua sử dụng, thuộc danh mục tạm ngừng kinh doanh tạm nhập - tái xuất theo Thông tư 05/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương. 


Khoảng 15h30 ngày 22/8, tại đường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chiếc xe buýt tuyến 74 mang BKS 29LD-022.89 lưu thông trên đường Mễ Trì hướng Phạm Hùng đang dừng lại khu vực đón trả khách trước TTTM The Garden thì bất ngờ bị chiếc xe bồn mang BKS 29C-044.50 đâm mạnh vào phía sau. Cú đâm mạnh đã khiến hàng chục hành khách trên xe buýt hoảng loạn và nhiều người bị thương nhẹ. (Xem chi tiết)


Khoảng 14h ngày 22/8, đám cháy lớn bùng phát tại ngôi nhà 5 tầng số 143 Tổ dân phố số 6, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng điều động 5 xe chữa cháy, 1 xe thang đến hiện trường. Tuy nhiên, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ tầng 1, tầng 2 và đang lan lên tầng 3, khói khí độc đã bao trùm căn nhà. Đến 15h đám cháy hoàn toàn được khống chế. Tại thời điểm xảy ra cháy có bà Sáu và chị Nguyệt ở trong. Bà Sáu đã được người dân cứu ra ngoài và đưa đến Viện bỏng Quốc gia trong tình trạng hôn mê, bỏng sâu tại vùng mặt, cổ, ngực, tay chân còn chị Nguyệt được đưa đến bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cấp cứu sau đó tử vong. (Xem chi tiết)


Sáng 22/8, tại số nhà 96 đường Bạch Đằng, tổ 12, khu vực 3, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, Bình Định, đã xảy ra một vụ sập giàn giáo làm 1 người tử vong và 7 người bị thương. Nạn nhân bị tử vong là chị Đặng Thị Phượng, 49 tuổi, thường trú tại đường Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn. Theo người dân địa phương, vào khoảng 6 giờ ngày 22/8, gần 20 lao động đang đổ bê tông xây dựng căn nhà tại số nhà trên. Đến khoảng 6 giờ 45 phút, công việc đổ bê tông hoàn tất. Ngay sau đó, chị Phượng đã dùng chiếc xe rùa chở nốt bao ximăng từ trong nhà ra, thì bất ngờ giàn giáo bị đổ kéo theo toàn bộ sàn bê tông cốt thép mới đổ xong sập xuống, đè lên người chị Phượng.


Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết 4 phiến quân, trong đó có một thủ lĩnh chủ chốt của Taliban, đã bị tiêu diệt ở tỉnh Ghazni, miền Đông nước này. Theo thông báo, thủ lĩnh Mullah Abdul Khaliq của Taliban cùng với các tay súng đã tấn công vào các đồn kiểm soát của cảnh sát ở huyện Andar vào sáng 22/8. Cảnh sát đã bắn trả, tiêu diệt tại chỗ 4 tên, trong đó có thủ lĩnh Khaliq. Tên này có nhiệm vụ lên kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào các lực lượng an ninh Afghanistan. Cái chết của thủ lĩnh Khaliq được cho sẽ là một đòn giáng mạng vào nhóm phiến quân Taliban tại tỉnh Ghazni.


Iran ngày 22/8 cho biết, Nga đã ngừng sử dụng một căn cứ không quân ở nước này để tiến hành các vụ oanh kích chống khủng bố ở Syria. Động thái này diễn ra một tuần sau khi Moskva thông báo các máy bay ném bom của Nga đã cất cánh từ một căn cứ không quân ở Iran để tiến hành oanh kích nhằm vào các mục tiêu tại Syria. Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi cho biết Nga không có căn cứ ở Iran và không đóng quân tại đây và hoạt động này của Nga tại căn cứ này hiện đã kết thúc.


Ngày 22/8, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố các phần tử thánh chiến thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng phải bị quét sạch khỏi khu vực biên giới chung với Syria. Tuyên bố này được đưa ra sau khi xảy ra vụ đánh bom liều chết hồi cuối tuần qua ở thành phố Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ làm ít nhất 54 người thiệt mạng. IS bị cáo buộc thực hiện vụ tấn công này.


75.000 binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu tập trận quân sự quy ​​mô lớn mang mật danh “Người bảo vệ tự do Ulchi” trong bối cảnh Triều Tiên đe dọa tấn công hạt nhân phủ đầu nếu an ninh bán đảo Triều Tiên bị đe dọa. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn một tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên nêu rõ: “Nếu Hàn Quốc và Mỹ có dấu hiệu dù nhỏ nhất muốn xâm lược vùng đất, vùng trời và vùng biển của CHDCND Triều Tiên, chúng tôi sẽ biến thành trì của họ thành đống tro tàn thông qua đòn tấn công hạt nhân phủ đầu”. (Xem chi tiết)


Kể từ khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lên nắm quyền và tuyên chiến với ma túy hồi tháng 5, hơn 1.800 người đã chết trong các chiến dịch trấn áp tội phạm. Trước đó, trong cuộc họp báo bất thường tối ngày 21/8, Tổng thống Duterte cho biết Philippines có thể rút khỏi Liên Hợp Quốc (LHQ) và mời Trung Quốc cùng một số nước thành lập một tổ chức toàn cầu khác vì những bình luận về chiến dịch trấn áp tội phạm của Manila. Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, ông Perfecto Yasay lên tiếng chữa cháy, nói rằng Philippines sẽ vẫn là thành viên của LHQ đồng thời mô tả phát biểu của Tổng thống là biểu hiện của “sự thất vọng sâu sắc”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG