BẢN TIN Thể thao: Mourinho hấp dẫn CĐV Man United

Mourinho ra đường biên chỉ đạo học trò thi đấu.
Mourinho ra đường biên chỉ đạo học trò thi đấu.
TPO - HLV Conte sẽ trao cơ hội cho Cuadrado. Barcelona tốn 1,1 triệu USD cho mỗi bàn thắng. Cựu sao Chelsea bị gãy chân tại Trung Quốc. Mourinho đảm bảo tương lai cho Adnan Januzaj. Adriano bị nghi ngờ trốn thuế.
CĐV thích thú với điểm khác biệt từ Mourinho. Trong trận giao hữu mà M.U thắng Wigan 2-0 mới đây, các CĐV “Quỷ đỏ” đã tỏ ra rất thích thú khi HLV Jose Mourinho không có thói quen ngồi ghi chép như tiền nhiệm Louis van Gaal, thay vào đó, ông liên tục chạy ra đường biên chỉ đạo các học trò thi đấu, thậm chí có đôi lúc còn la mắng họ.
HLV Conte sẽ trao cơ hội cho Cuadrado. Tân HLV Antonio Conte tuyên bố, ông sẽ giữ chân tiền vệ Juan Cuadrado ở lại Chelsea thay vì để tuyển thủ Colombia đi tu nghiệp. Mùa giải vừa qua, Cuadrado thi đấu cho Juventus theo dạng cho mượn. Trước đó, khi rời Fiorentina để gia nhập Chelsea, anh đã không có nhiều cơ hội để chứng tỏ mình.
Barcelona tốn 1,1 triệu USD cho mỗi bàn thắng. Trong khoảng mười năm qua, đội chủ sân Nou Camp đã phải chi trả nhiều tiền phí chuyển nhượng nhất, xét trung bình trên mỗi bàn thắng ghi được do công của các tân binh trên hàng công. Cụ thể, Barcelona phải trả trung bình hơn 1,1 triệu đôla cho mỗi pha ghi bàn.
Cựu sao Chelsea bị gãy chân tại Trung Quốc. Trận derby giữa Thân Hoa Thượng Hải và Thượng Hải SIPG trong khuôn khổ Chinese Super League (Trung Quốc), Demba Ba đã bị gãy chân sau pha va chạm với cầu thủ đối phương. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, cựu tiền đạo Chelsea sẽ phải ngồi ngoài ít nhất 6 tháng.
U16 Thái Lan vùi dập chủ nhà, tránh gặp U16 Việt Nam. Chiến thắng 6-0 trước chủ nhà U16 Campuchia giúp U16 Thái Lan sớm giành vé vào bán kết giải U16 Đông Nam Á 2016 với ngôi đầu bảng B. Như vậy, U16 Thái Lan sẽ không gặp U16 Việt Nam ở vòng đấu loại trực tiếp. Có điều này là vì tại bảng A, U16 Việt Nam cũng đã chắc chắn giành ngôi đầu.
Mourinho đảm bảo tương lai cho Adnan Januzaj. Với những nỗ lực tập luyện và thi đấu không biết mệt mỏi trong quãng thời gian gần đây, tiền vệ Adnan Januzaj đã được tân HLV Jose Mourinho đảm bảo tương lai ở M.U. Mùa trước, tiền vệ người Bỉ từng bị đẩy tới Dortmund theo dạng cho mượn, và khi được gọi trở lại, anh cũng không có nhiều cơ hội ra sân.
Guardiola muốn đưa thủ thành của PSV Eindhoven về sân The Etihad. Theo tiết lộ của tờ Daily Mail, HLV Pep Guardiola của Man City vừa cử người tiến hành đàm phán với PSV Eindhoven để chiêu mộ thủ thành Jeroen Zoet trong hè này. Được biết, đội bóng chủ sân Etihad dự định chi 7 triệu bảng để thuyết phục CLB Hà Lan “nhả” người.
Adriano bị nghi ngờ trốn thuế. Tờ El Mundo đưa tin, tòa án xứ Catalan đã tiếp nhận hồ sơ cáo buộc Adriano trốn thuế. Theo đó, ngôi sao người Brazil đang bị điều tra tới 2 tội danh trốn thuế với tổng số tiền lên tới 646.085 euro. Được biết, cách thức trốn thuế của Adriano được xác định rõ ràng là anh đưa nguồn thu từ bản quyền hình ảnh của mình thông qua một mạng lưới kinh doanh tại Madeira (Bồ Đào Nha).
Robben nghỉ 6 tuần. Bayern Munich đã phải trả giá đắt sau chiến thắng 4-3 trước Lippstadt trong ngày ra mắt HLV Carlo Anceloti khi Arjen Robben dính chấn thương và rời sân ở phút 33. Theo thông báo từ đội ngũ y tế “Hùm xám”, tiền vệ người Hà Lan phải ngồi ngoài 6 tuần. Điều này đồng nghĩa, anh không thể góp mặt cùng CLB trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải 2016/2017.
HLV Allegri cảnh báo Pogba và Bonucci. Trả lời phỏng vấn trên tờ Gazzetta dello Sport, HLV Massimiliano Allegri đã cảnh báo Paul Pogba và Leonardo Bonucci, những người đang có ý định rời CLB để tới Anh thi đấu. Theo Allegri thì Pogba và Bonucci cần phải suy nghĩ kỹ bởi bản thân Juve hiện đang là một trong 4 đội tốt nhất châu Âu.
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.