BẢN TIN Thể thao: HLV Yokohama khuyên Công Phượng trở lại Nhật

HLV Ono Shingi tin rằng Công Phượng nên trở lại Nhật Bản thi đấu.
HLV Ono Shingi tin rằng Công Phượng nên trở lại Nhật Bản thi đấu.
TPO - HLV Louis van Gaal lên kế hoạch “phục thù” M.U. “Bom tấn” từ chối gia nhập M.U. HLV Wenger thông báo tin dữ về nhân sự Arsenal. Huyền thoại Chelsea đòi trao chức vô địch cho Man City. Nhà ĐKVĐ Thai-League rất quan tâm tới Quang Hải…

HLV U21 Yokohama mời mọc Công Phượng sang Nhật Bản. HLV Ono Shingi của U21 Yokohama tin rằng, Công Phượng xứng đang trở lại Nhật Bản. "Anh ta đủ đẳng cấp để chơi cho Mito HollyHock lần nữa. Vấn đề là HLV thời điểm này muốn cậu ta đá như thế nào, có tạo ra lối chơi phù hợp với điểm mạnh của Công Phượng hay không", vị HLV của U21 Yokohama chia sẻ.

HLV Louis van Gaal lên kế hoạch “phục thù” M.U. HLV Louis van Gaal đã bóng gió muốn được trở lại làm việc tại Premier League để có cơ hội “phục thù” đội bóng cũ M.U. Kể từ khi chia tay M.U, Van Gaal vẫn chưa nhận lời dẫn dắt bất cứ đội bóng nào. Hiện có Everton rất quan tâm tới Van Gaal.

“Bom tấn” từ chối gia nhập M.U. Tiền vệ Sergej Milinkovic-Savic khẳng định, anh rất hạnh phúc khi được cống hiến cho Lazio và không hề có ý định tìm kiếm bến đỗ mới, kể cả đó là M.U. Trước đó rộ lên tin đồn “Quỷ đỏ” sẵn sàng chi 80 triệu euro để đổi lấy chữ ký của tiền vệ 22 tuổi này.

HLV Wenger thông báo tin dữ về nhân sự Arsenal. Trong buổi họp báo trước thềm Tứ kết Cúp Liên đoàn gặp West Ham, HLV Arsene Wenger đã báo tin dữ cho các CĐV Arsenal khi cho biết, Aaron Ramsey sẽ nghỉ hết năm nay vì chấn thương mới gặp phải. Trong trận hòa 1-1 với Southampton hôm 10/12 vừa qua, Aaron Ramsey đã dính chấn thương lúc cuối trận.

Huyền thoại Chelsea đòi trao chức vô địch cho Man City. Huyền thoại Chelsea - Frank Lampard cho rằng, Man City xứng đáng được trao chức vô địch Premier League khi giải đấu mới đi được nửa chặng đường. Sau 18 vòng đấu, đội bóng chủ sân Etihad đang giữ vững vị trí số 1 BXH với 52 điểm, hơn đội nhì bảng M.U tới 11 điểm.

Nhà ĐKVĐ Thai-League rất quan tâm tới Quang Hải. Chủ tịch CLB Buriram United - Newin Chidchob đã lên tiếng về tham vọng của đội bóng này trong việc chiêu mộ tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Theo đó, ông cho biết đội bóng rất muốn có sự phục vụ của tài năng trẻ thuộc biên chế Hà Nội FC cho Thai-League 2018.

Cựu binh U23 Việt Nam cập bến FLC Thanh Hóa. Theo nguồn tin từ Báo Bóng Đá chiều 18.12, FLC Thanh Hóa vừa chốt chữ ký đầu tiên cho mùa giải 2018. Đó là hậu vệ đa năng Phạm Văn Nam đến từ Nam Định. Một cái tên từng khá quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam… cách đây 5 năm, khi anh khoác áo U23 Việt Nam do HLV Falko Goetz dẫn dắt.

Terry không tin Chelsea sa thải Conte. Trả lời phỏng vấn trên Sky Sports, trung vệ John Terry (Aston Villa) cho rằng, Ban lãnh đạo Chelsea sẽ tiếp tục tin dùng HLV Antonio Conte chứ không sa thải như lời đồn thổi của báo chí. Thời gian gần đây rộ lên tin đồn “The Blues” đang nhắm tới HLV Carlo Ancelotti thay Conte.

Inter lên kế hoạch “giải cứu” Mkhitaryan. Báo chí Anh đưa tin, Ban lãnh đạo Inter Milan đã cử tuyển trạch viên liên hệ mua tiền vệ đang bị thất sủng trong màu ào M.U - Henrikh Mkhitaryan ngay trong mùa Đông 2018. Trước đó, HLV Jose Mourinho từng lên mặt báo khẳng định Mkhitaryan không xứng đáng ngồi dự bị và bóng gió về việc bán đứt anh. Ngoài ra, Dortmund được cho là cũng muốn mua lại tuyển thủ Armenia.

M.U phá kỷ lục chuyển nhượng để mua 'bom tấn' Brazil? Truyền thông Anh vừa tiết lộ, M.U sẵn sàng cạnh tranh với Chelsea vụ chiêu mộ hậu vệ trái người Brazil, Sandro trong tháng tới. Chelsea từng theo đuổi Sandro suốt mùa Hè qua nhưng không thể chiêu mộ. Cụ thể, họ sẵn sàng trả 60 triệu bảng cho tuyển thủ người Brazil này.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.