HLV Park Hang-seo gọi Phí Minh Long trở lại U23 Việt Nam

HLV Park Hang-seo quyết định gọi lại thủ môn Phí Minh Long và triệu tập bổ sung thêm trung vệ Nguyễn Thành Chung để tăng cương thêm chất thép cho hàng thủ U23 Việt Nam.

Ở lần tập trung trước, U23 Việt Nam vắng mặt thủ thành Phí Minh Long. Nguyên do thủ môn của Hà Nội FC này dính chấn thương.

Trở về sau giải giao hữu M-150, HLV Park Hang-seo quyết định gọi lại thủ môn Phí Minh Long. Ngoài ra để tăng cường chất thép cho hàng phòng ngự, ông thầy người Hàn Quốc đã triệu tập bổ sung thêm trung vệ Nguyễn Thành Chung của đội bóng Thủ đô.

Có người đến thì cũng có người ra đi. Tiền vệ Phan Văn Long chính là cái tên mới nhất vừa phải chia tay U23 Việt Nam vì lý do chấn thương. Chân sút trẻ của SHB.ĐN bị chấn thương cơ háng ở giải tập huấn M-150 Cup, không thể kịp bình phục để tham dự VCK U23 châu Á 2018.

Bước vào giai đoạn nước rút để hướng tới VCK U23 châu Á 2018, thành phần BHL U23 Việt Nam cũng có những thay đổi. Đầu tiên là sự trở lại của trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa, người đã cùng đồng hành với HLV Park Hang-seo ở trận đấu với Afghanistan tại Vòng loại Asian Cup vào hồi tháng 11. Do bận công việc nên ở đợt tập trung vừa qua, ông Khoa vắng mặt, nhường vị trí trợ lý ngôn ngữ cho ông Han Young Kuk.

Dù có 10 năm làm việc, sinh sống tại Việt Nam nhưng ông Han gặp khó khăn trong việc truyền đạt ý đồ từ HLV Park Hang-seo tới các học trò. Nhận thấy những bất ổn về rào cản ngôn ngữ đang tồn tại ở U23 Việt Nam sau M-150 Cup, VFF đã quyết định bổ sung trở lại trợ lý Lê Huy Khoa để có sự chuẩn bị tốt nhất cho VCK U23 châu Á.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG