Bản tin Thể thao: Đội bóng Nhật muốn có Công Phượng

Bản tin Thể thao: Đội bóng Nhật muốn có Công Phượng
TPO - Cầu thủ M.U tố HLV Mourinho “đì” Luke Shaw. HLV Van Gaal từ chối nhận lương “khủng” từ đại gia Trung Quốc. Per Mertesacker không còn muốn ra sân thi đấu. Bayern Munich lên kế hoạch đổi Rodriguez lấy Dembele...

Cầu thủ M.U tố HLV Mourinho “đì” Luke Shaw. Các cầu thủ M.U vừa lên tiếng cáo buộc HLV Jose Mourinho “đì” Luke Shaw khiến hậu vệ người Anh có rất ít cơ hội ra sân thi đấu để thể hiện tài năng của mình. Cụ thể, cầu thủ này cho biết, HLV Mourinho đang bắt nạt Luke Shaw. Đồng thời, họ cũng lo ngại về khả năng Shaw sẽ bị Mourinho bán trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới.

Đội bóng Nhật Bản tiếp tục muốn có Công Phượng. Ngay khi vừa đặt chân tới Pleiku để cùng U19 Mito Hollyhock chuẩn bị tham dự giải U19 Quốc tế 2018, chủ tịch CLB Mito Hollyhock, ông Kunio Numata lập tức dành sự quan tâm tới tiền đạo Công Phượng của HAGL. Theo đó ông cho biết, mình sẽ tiếp tục thuyết phục bầu Đức cho Công Phượng sang Mito Hollyhock chơi bóng một lần nữa.

HLV Van Gaal từ chối nhận lương “khủng” từ đại gia Trung Quốc. Theo tiết lộ của tờ Goal, HLV Louis Van Gaal đã từ chối đề nghị khủng với mức lương lên tới 25 triệu euro/mùa từ một CLB Trung Quốc. Kể từ khi bị M.U sa thải hồi cuối tháng 5/2016, vị chiến lược gia người Hà Lan chưa một lần trở lại công việc cầm quân.

Per Mertesacker không còn muốn ra sân thi đấu. Per Mertesacker sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải năm nay và tham gia với Ban Huấn luyện của Arsenal. Trong buổi phỏng vấn với Spiegel, trung vệ kỳ cựu này đã trải lòng về sức ép của bóng đá hiện đại, khiến anh không còn cảm thấy "tự do" và không muốn tiếp tục chơi bóng.

Bayern Munich lên kế hoạch đổi Rodriguez lấy Dembele. Theo Don Balon, Bayern Munich đang tìm cách ký hợp đồng dài hạn với James Rodriguez rồi sau này dùng anh để đổi lấy tiền đạo Ousmane Dembele của Barcelona trong tương lai. Cầu thủ người Colombia được cho là muốn trở lại Tây Ban Nha và có thể mở đường quay về Real Madrid nếu HLV Zidane rời khỏi CLB.

Bale rớt giá sau 5 năm ở Bernabeu. Theo trang Transfermarkt – website chuyên phân tích giá trị cầu thủ, giá trị của Gareth Bale đã giảm từ 80 triệu euro xuống còn 75 triệu euro kể từ khi anh đến Real Madrid năm 2013. Giá trị của Bale từng có thời điểm tăng lên 90 triệu euro nhưng đã chững lại kể từ tháng 6/2017.

Chấp nhận nộp phạt, Ronaldo thoát án tù. Tờ El Mundo cho hay, đại diện luật pháp của Cristiano Ronaldo đang đàm phán với Sở thuế Tây Ban Nha, chấp nhận nộp phạt để ngôi sao Real thoát khỏi nguy cơ phải “bóc lịch”. Nguồn tin trên cho hay, hiện 2 bên đang thương thao để chốt khoản tiền siêu sao người Bồ Đào Nha phải trả vì vụ trốn thế từ năm 2011 đến 2014. Ngôi sao Real Madrid đã trốn thuế bản quyền hình ảnh lên đến 14,7 triệu euro trong thời gian này.

Schweinsteiger báo tin mừng cùng cựu hoa khôi quần vợt. Một trong những cặp đôi đẹp nhất giới thể thao, ngôi sao người Đức Bastian Schweinsteiger và cựu hoa khôi làng banh nỉ, Ana Ivanovic mới đây đã chào đón con trai đầu lòng của mình. “Chào mừng đến với thế giới chàng trai nhỏ của chúng ta. Bố mẹ rất hạnh phúc”, Schweinsteiger chia sẻ.

HLV Conte hết lời ca ngợi Morata. Trả lời sau khi Chelsea giành chiến thắng trước Leicester và lọt vào bán kết FA Cup, HLV Antonio Conte tỏ ra hài lòng về Alvaro Morata: “Với Alvaro, điều quan trọng là cậu ấy đã ghi bàn. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của cậu ấy, một trận đấu rất tốt. Cậu ấy cũng cho thấy cá tính tuyệt vời và biết cần phải mạnh mẽ hơn”.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.