Bản tin Hình sự: Xác minh vụ Phó trưởng Công an quận vào khách sạn cùng nữ cấp dưới

TPO - TIN NÓNG ngày 9/9: Lạnh người lời khai kẻ đánh 'vài lần' khiến con 6 tuổi gãy tay; Phạm nhân phá còng trốn khỏi bệnh viện; 2 nghi phạm tử vong trong trại tạm giam; Phó trưởng Công an quận vào khách sạn cùng nữ cấp dưới; Đại gia đất cảng Ngô Văn Phát vừa bị bắt giam ở Hải Phòng là ai?...

Bị bắt tại Hà Nội sau khi bạo hành con tại nhà ở Bắc Ninh, Đặng Trung Kiên (SN 1974, trú phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn) cho biết: "Tôi không phải hổ dữ! Bình thường vẫn yêu chiều con". Đối tượng này khai chỉ đánh con đúng "vài lần" như "tát thẳng vào mặt", "lôi lên vụt", "đánh vì nghe trộm" khiến bé gái 6 tuổi bị gãy tay, thâm tím người... (Xem chi tiết)


Công an TP Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam Ngô Văn Phát (SN 1964, quê tỉnh Thái Bình, còn gọi là Phát dầu)-Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần xăng dầu Phát, trụ sở ở xã Nam Sơn (An Dương, Hải Phòng) để điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn”. Đại gia Phát dầu được biết đến là doanh nhân trong lĩnh vực xăng dầu, xây dựng công trình giao thông; sở hữu nhiều lâu đài, biệt thự tráng lệ ở Hải Phòng và Thái Bình. (Xem chi tiết)
Liên quan tới đoạn video cáo buộc công an đánh người, Công an phường An Phú (TP Thuận An, Bình Dương) cho rằng đây là thông tin sai sự thật. Theo đó, khi trung úy N.H.P phát hiện 2 người dùng flycam bay trên nhà dân đã đề nghị lập biên bản nhưng người quay mang đi giấu và có xảy ra giằng co và lực lượng chức năng đã đưa về trụ sở làm việc. (Xem chi tiết)
Sau 7 ngày bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy", Đoàn Quang Dũng (SN 1962) được phát hiện tử vong do xuất huyết dạ dày. 2 ngày sau, cán bộ tại đây lại phát hiện Nguyễn Trọng Hà (SN 1954) đang bị tạm giam về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" đã tử vong trong tư thế treo cổ. (Xem chi tiết)
Được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận sau khi điều trị sốt cao không khỏi tại Trạm xá Trại giam Thủ Đức (đóng tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), Nguyễn Văn Dẻ (34 tuổi) đã phá còng và trốn thoát. Sau 2 ngày truy tìm, cán bộ trại giam cùng Công an địa phương đã bắt Dẻ tại khu vực xã Gia Canh (huyện Định Quán, Đồng Nai). (Xem chi tiết)
Khi cảnh sát nhắc nhở chủ quán ăn trên đường Quang Trung, Nguyễn Văn Hải (còn gọi Hải ‘Bát giới’; SN 1982, trú quận Hà Đông) đang là khách tại đây đã có lời lẽ thô tục xúc phạm lực lượng chức năng và túm áo, giật biển hiệu, đánh cảnh sát. Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã tạm giữ Hải để điều tra về hành vi ‘Chống người thi hành công vụ’. (Xem chi tiết)
Liên quan tới vụ ông Hoàng Thanh Hà - Phó trưởng Công an Quận 10 bị tố có ‘quan hệ bất chính’ với nữ đồng nghiệp cấp dưới, Công an TPHCM đã đình chỉ công tác những người có liên quan và đang tiến hành xác minh, xử lý theo quy định của ngành. Theo đại diện Công an TPHCM, sẽ không bao che, dung túng những sai phạm của cán bộ. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can đối với Võ Ngọc Hòa-nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa (nay là thị xã Đông Hòa), để điều tra về hành vi Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Ông Hòa là bị can thứ 9 bị khởi tố trong vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại địa phương. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.