Bản tin Hình sự: Nam thanh niên bị đánh chết vì chặn đường xin đểu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 30/12: Thẩm phán, kiểm sát viên lên tiếng vụ 'dì ghẻ' hành hạ bé gái 8 tuổi tới chết; Công an xác minh tin báo thiếu nữ 16 tuổi mất tích, vị trí điện thoại đã ở Trung Quốc; Ông trùm xăng giả Trịnh Sướng lĩnh án 12 năm tù; Thanh niên bị đánh chết vì chặn đường xin đểu...

Đang đi thì bị Hồ Văn Hát (25 tuổi) và 2 thanh niên chặn xe xin đểu, nhóm Hồ Văn Hương (22 tuổi), Hồ Văn La (21 tuổi) và thiếu niên 15 tuổi đã đánh lại nhóm đối thủ khiến Hát bị chấn thương ở đầu và tử vong sau đó. Công an Quảng Trị đã khởi tố, bắt tạm giam Hương và La để điều tra về tội “Giết người”, còn thiếu niên 15 tuổi được giao cho gia đình, địa phương quản lý, cấm rời khỏi nơi cư trú.


Liên quan đến vụ việc bé V.A ( 8 tuổi) bị người tình của bố - N.K.T.T (36 tuổi) là Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, Gia Lai) hành hạ dẫn đến tử vong, một Kiểm sát viên Viện KSND TPHCM cho biết tội danh “Hành hạ người khác” của Trang chỉ là tội danh ban đầu. “Cũng có thể không khởi tố thêm tội danh mà thay đổi tội danh, nếu quá trình điều tra, thấy đủ tội danh khác cần thay đổi, trường hợp này vụ án vẫn chỉ có 1 tội danh”, Kiểm sát Viên nói. (Xem chi tiết)


Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đã tiếp nhận đơn của ông Nguyễn Bá Tùng cư ngụ trên địa bàn phản ánh về việc con gái ông là N.N.B.C (16 tuổi) bị mất tích. Trước đó, ông Tùng đi làm về không thấy con đâu, kiểm tra định vị điện thoại kết nối wifi của con gái thì phát hiện ở thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, sau đó là ở khu vực Thanh Hải, Trung Quốc rồi mất liên lạc hoàn toàn. (Xem chi tiết)


Nợ nần vì thua cá độ bóng đá, Trần Văn Hùng (31 tuổi) vào quầy giao dịch của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh huyện Bàu Bàng (Bình Dương) cầm theo một khẩu súng giả (súng sử dụng làm quẹt ga) và lấy một cục sạc dự phòng, ba cục pin, dùng băng keo đen quấn bên ngoài để giả làm bom hét lớn mình là cướp để lấy đi 450 triệu đồng. Hiện lực lượng chức năng đã bắt tạm giam Hùng để điều tra về hành vi vừa nêu. (Xem chi tiết)


Liên quan đến iPad "vật chứng quan trọng" được gia đình cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao nộp trong phiên tòa xử vụ án "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở KH&ĐT Hà Nội, công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm cho biết theo chính sách bảo mật của Google, chỉ xem xét được lịch sử truy cập trong 28 ngày kể cả đăng nhập email nên không thể xác minh được lịch sử đăng nhập email trên. (Xem chi tiết)


HĐXX TAND tỉnh Đắk Nông nhận định, có căn cứ để khẳng định Trịnh Sướng sản xuất hơn 192 triệu lít xăng giả, bán ra thị trường hơn 188 triệu lít và thu lợi bất chính hơn 151 tỉ đồng. Do đó, tuyên phạt Trịnh Sướng 12 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Công an Đồng Nai vừa triệt phá đường dây mua bán người, tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và đưa người ra nước ngoài để hoạt động mại dâm do Phan Thị Kim Huệ (tự Nhi, SN1997, Phú Yên) cầm đầu. Theo điều tra, các nạn nhân bị dụ dỗ được đưa ra nước ngoài làm việc tại quán karaoke và nhà hàng với mức lương từ 80-100 triệu đồng/tháng nhưng thực chất là bị bán vào các cơ sở hoạt động mại dâm trá hình. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.