Bản tin Hình sự: Làm ăn thua lỗ người đàn ông mua súng đi cướp ngân hàng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 11/2: Làm ăn thua lỗ người đàn ông mua súng đi cướp ngân hàng; Điều tra vụ ‘Đưa nhận hối lộ’ tại trung tâm đăng kiểm ở Hải Dương; ‘Nổ’ quen biết lãnh đạo cấp cao để lừa đảo xin việc; Hai cô gái bị công an mời làm việc vì bán đồ chơi tình dục;...

Do làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần, Trần Văn Thuyết (35 tuổi, trú phường Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa) đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang che mặt, cầm súng colt xoay bắn đạn bi xông vào phòng giao dịch Bình Minh của Ngân hàng BIDV ở phường Đông Hương, TP Thanh Hóa để cướp. Thuyết chĩa súng đe doạ nhân viên tại quầy giao dịch nhưng bị bảo vệ ngăn cản không thể thực hiện hành vi nên bỏ chạy. Công An TP đã bắt giữ và khởi tố Thuyết về tội Cướp tài sản.


Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hải Dương vừa tổ chức khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 34-05D để phục vụ công tác điều tra vụ án “Đưa nhận hối lộ”. Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hải Dương phát hiện một số cá nhân làm việc tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 34-05D đã có hành vi “Nhận hối lộ” để cấp phép hoán cải xe cơ giới không đúng quy định cho nhiều phương tiện trên địa bàn và các tỉnh lân cận. (Xem chi tiết)


Khi làm tại quán cà phê trên phố cổ Hà Nội, Trần Đức Hiếu (SN 2005) nghĩ rằng đồng nghiệp nói xấu mình và gia đình nên rủ nhóm bạn mang theo hung khí, dao chém nạn nhân là P. (SN 2004, trú tại Đống Đa). Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gồm: Trần Đức Hiếu, Cao Trịnh Tuấn Dũng (SN 2003), Đỗ Hải Nam (SN 2006) Phan Minh Đức (SN 2005), Phan Hiếu Nghĩa (SN 2006), cùng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)


Sau khi tan tiệc do một gia đình sống trong con hẻm trên đường ĐHT 08, phường Đông Hưng Thuận (TPHCM) tổ chức, người dân phát hiện ông V.V.T. (38 tuổi, trú quận 12) và ông L.Đ.Q. (45 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) bị thương nên đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng các nạn nhân đã không qua khỏi. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)


Thông qua mạng xã hội facebook, Nguyễn Thị Dung (SN 1983, trú huyện Đức Cơ, Gia Lai) tiếp cận bà N.T.V. (trú huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) rồi tự “nổ” mình có quen biết với cháu của lãnh đạo cấp trung ương và nhiều lãnh đạo UBND các tỉnh, huyện trên cả nước. Từ đó, Dung nhận xin cho con gái của bà V. vào biên chế, làm việc trong ngành giáo dục huyện Cư Kuin và chiếm đoạt của bà V. 176 triệu đồng. Công an huyện Cư Kuin đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Dung để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Bắc Giang đang thu giữ hàng trăm đồ chơi tình dục không rõ nguồn gốc của Phí Thị M (SN 1987, trú huyện Tân Yên, Bắc Giang) và Cao Thị H (SN 1996, trú TP Thái Nguyên) để xử lý theo quy định. Tại Cơ quan Công an, M và H cho biết, số hàng hoá đồ chơi tình dục được mua trôi nổi trên thị trường thông qua các trang mạng xã hội, không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ để rồi tiếp tục bán lại cho các đầu mối khác kiếm lời. (Xem chi tiết)


Cục CSGT thông tin, năm 2023 được xác định là năm xử lý vi phạm về nồng độ cồn với mục tiêu nhằm giảm các vụ tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến bia, rượu. Theo đó, xuyên suốt trong năm, trên các tuyến đường bộ, đặc biệt là khu đô thị, khu công nghiệp… lực lượng CSGT tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Các chuyên đề, kế hoạch xử lý vi phạm được đăng tải công khai, chi tiết trên cổng thông tin Cục CSGT. Do đó, người dân có thể xem và nắm được các thông tin này. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG