Bản tin Hình sự: Dùng xẻng đánh chết đồng nghiệp vì nói chuyện với vợ mình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 28/10: Người đàn ông chết cháy trong thau nhôm, hộp sọ bị tác động ngoại lực; Vụ cháu bé 8 tuổi gục bên vũng máu: Phát hiện vết dao chém ở cột nhà; Giết em dâu và cháu đang mang thai vì mâu thuẫn đất đai; Dùng xẻng đánh chết đồng nghiệp vì nói chuyện với vợ mình;...

Thấy vợ nói chuyện với nam đồng nghiệp, Hoàng Văn Bắc (28 tuổi) nghĩ hai người có tình ý nên nổi cơn ghen; sau khi lời qua tiếng lại, Bắc lấy xẻng đánh nam đồng nghiệp nhiều cái vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Công an Đồng Nai đã tạm giữ Bắc để điều tra về hành vi “Giết người”.


Công an Tiền Giang đang điều tra nguyên nhân ông N. T. N (63 tuổi) chết cháy trong tư thế ngồi trong chậu nhôm cạnh nhà. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, ông N bị nứt sọ, lún xương sọ thái dương bên trái, tụ máu ngoài màng cứng do tác động của ngoại lực. (Xem chi tiết)


Công an quận 8 (TP.HCM) đang điều tra truy xét vụ việc nam thanh niên tự xưng là Tý Bus cầm vật giống súng nổ nhiều phát, chửi bới và thách thức ai đó trong lúc phát trực tiếp trên mạng xã hội facebook. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ việc cháu H.T.Đ (8 tuổi) ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tử vong với nhiều vết thương; lãnh đạo UBND xã Sơn Ninh cho biết, cháu Đ được xác định là bị sát hại, nơi nạn nhân nằm gục phát hiện vết dao chém trúng cột nhà ở thềm, còn nguyên nhân và hung thủ gây án công an đang điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Công an TT - Huế thông tin, sau khi Chủ tịch và Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Khải Tín bị bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra nhận được đơn tố cáo của hơn 200 công dân ở Hà Nội, Nghệ An, TT - Huế, Đà Nẵng, TP.HCM… Trong đó, có người trình báo bị lãnh đạo Khải Tín lừa hơn 50 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Ông Lê Hữu Vũ (33 tuổi), Giám đốc Ban quản lý Dự án đô thị huyện Thăng Bình (Quảng Nam) và một Phó giám đốc Cty CP Tư vấn – Kỹ thuật Xây dựng Đại Bình An vừa bị công an tạm giữ khẩn cấp vì cấu kết với nhau để trúng thầu dự án xây trường học, gây thiệt hại cho nhà nước 220 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Lo sợ việc tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm trong tỉnh của đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang (mới nhận nhiệm vụ) làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của mình, Trần Trí Mãnh, giám đốc công ty kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe gắn máy nhờ Đào Ngọc Cảnh tìm cách "tác động" điều chuyển đại tá Nơi đi khu vực khác với giá 20 tỷ đồng. Mặc dù Cảnh và đồng bọn không thực hiện được nhưng vẫn nói dối để tạo lòng tin với Mãnh, chiếm đoạt tiền tỷ chia nhau hưởng lợi. (Xem chi tiết)


Mở rộng điều tra vụ án Mai Thị Lan (SN 1977) mạo danh đại tá công an để vay gần 1 tỷ đồng của cặp vợ chồng ở Bắc Từ Liêm và có dấu hiệu bỏ trốn, công an Hà Nội xác định, với thủ đoạn tương tự, đối tượng này đã vay và nhận tiền của nhiều bị hại khác với tổng số tiền lên tới gần 20 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai, Phạm Khắc Tiến (SN 1955) chạy sang cửa hàng bán thịt chó lấy dao phay dài khoảng 40cm rồi chém nhiều nhát vào đầu, cổ bà M.T.N (SN 1957, em dâu của Tiến) khiến nạn nhân chết ngay cửa nhà; chị L.T.P (SN 1998, con dâu bà N đang mang thai) chạy ra thì bị Tiến đuổi theo chém vào đầu, tay và gục xuống ở phòng ngủ. Công an Thanh Hóa đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Tiến về hành vi “Giết người”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.