Vụ cháu bé 8 tuổi gục bên vũng máu: Phát hiện vết dao chém ở cột nhà

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính quyền địa phương xác nhận, thời điểm xảy ra sự việc cháu bé ở nhà một mình, bố mẹ đang đi làm ngoài đồng. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không có xích mích hay mâu thuẫn với ai.

Ngày 28/10, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra nguyên nhân cái chết của cháu H.T.Đ. (8 tuổi, trú thôn Trung Thị, xã Sơn Ninh) gây chấn động những ngày qua.

“Đây là vụ án mạng, chúng tôi đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc”, lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn cho biết.

Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo UBND xã Sơn Ninh cho biết thêm, cái chết của cháu Đ. được xác định là bị sát hại, còn nguyên nhân và hung thủ gây án công an đang xác định làm rõ.

Theo vị lãnh đạo này, hoàn cảnh gia đình cháu Đ. thuộc diện khó khăn, bố mẹ chủ yếu làm nghề nông. Cháu Đ. là con thứ 2 trong gia đình hai chị em. Thời điểm xảy ra sự việc Đ. ở nhà một mình, chị gái đi học, còn bố và mẹ ra đồng gieo vụ ngô.

Vụ cháu bé 8 tuổi gục bên vũng máu: Phát hiện vết dao chém ở cột nhà ảnh 1

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Sự việc được người chị gái đi học về phát hiện vào khoảng 17h ngày 25/10, còn hàng xóm xung quanh không nghe tiếng kêu cứu hay la hét gì.

“Lúc chị gái đi học về đã thấy cháu Đ. nằm gục ở thềm nhà nên hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu nhưng cháu đã tử vong. Nơi cháu Đ. bị gục có phát hiện vết dao chém trúng cột nhà ở thềm. Trong nhà đồ đạc còn nguyên, của cải không bị mất”, lãnh đạo địa phương cho hay.

Cũng theo đại diện chính quyền xã Sơn Ninh, gia đình cháu Đ. hiền lành, chưa từng xảy ra mâu thuẫn với ai. Vốn là vùng nông thôn bình yên, giờ xảy ra vụ việc cũng khiến người dân hoang mang.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 25/10, người thân về nhà thì phát hiện cháu H.T.Đ. (8 tuổi, thôn Trung Thị, xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn) nằm bất tỉnh trong nhà bên cạnh vũng máu nên hô hoán dân xung quanh đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Thời điểm đưa vào cấp cứu trong tình trạng tím tái toàn thân, vùng đầu, gáy, cổ có nhiều vết thương. Bác sỹ xác định, nạn nhân tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện, các vết thương này do bị người khác chém.

MỚI - NÓNG