Bản tin Hình sự: Bố đạp cửa cứu con bị xâm hại, bắt 'yêu râu xanh' dưới gầm giường

TPO - TIN NÓNG ngày 10/4: Bố đạp cửa cứu con bị xâm hại, bắt 'yêu râu xanh' dưới gầm giường; Đại gia 'Đường Nhuệ' ở Thái Bình đã bỏ trốn, đang bị truy nã; Bắt 2 nghi phạm chém người dã man tại cây xăng; Khám nghiệm hiện trường vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi tầng 14 tử vong...

Liên quan tới vụ nữ đại gia tại Thái Bình là Nguyễn Thị Dương (SN 1980) bị bắt để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam và sau đó là lệnh Truy nã đối với chồng bà này là Nguyễn Xuân Đường (SN 1971). Quyết định này được đóng dấu “Nguy hiểm”. (Xem chi tiết)


Công an TPHCM phối hợp với Viện KSND TPHCM và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín tử nạn tại Chung cư News Sài Gòn ở huyện Nhà Bè, TPHCM. Trước đó nạn nhân được phát hiện tử vong nghi ngã từ tầng 14 của tòa nhà sau khi cùng 8 đồng nghiệp uống 3 chai rượu mạnh và 12 chai bia. (Xem chi tiết)


Mâu thuẫn tiền bạc, Trương Hoàng Duy (28 tuổi) và Nguyễn Văn Tú (41 tuổi) mang theo hung khí đến cây xăng thuộc xã Long Thuận chặn chém Nguyễn Văn Nam (43 tuổi) khiến nạn nhân bị thương tích 29%. Công an thị xã Gò Công (Tiền Giang) đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng trên để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích". (Xem chi tiết)


Thấy Công an TP Tân An (tỉnh Long An) bất ngờ ập vào một ngôi nhà do Mai Thế Phương (38 tuổi, ngụ phường 3, TP Tân An) đứng ra tổ chức đánh bạc tại ấp 2 (xã Bình Tâm), nhiều đối tượng hoảng loạn bỏ chạy nên trinh sát buộc phải nổ súng khống chế. Lực lượng chức năng tạm giữ 38 con bạc, thu hơn 224 triệu đồng, 3 ô tô, 31 xe máy... (Xem chi tiết)


Sang nhà hàng xóm chơi thấy bé N.T.N (SN 2011) ngồi học một mình, Nguyễn Đức Hưng (SN 1977) bế nạn nhân vào buồng để thực hiện hành vi đồi bại. Bố cô bé  phát hiện sự việc đã cùng người dân bắt Hưng đang trốn dưới gầm giường, lập biên bản quả tang rồi đưa nghi can đến trụ sở UBND xã Đô Lương (huyện Đông Hưng, Thái Bình) để trình báo. (Xem chi tiết)


Nghe thấy tiếng kêu của P.T.B.M. (16 tuổi, quê TP Huế) thuê trọ tại khu phố 8A phường Long Bình (TP Biên Hòa), người dân địa phương lao tới ứng cứu thì phát hiện một thanh niên tháo chạy ra cổng khu trọ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi tới viện với 3 vết đâm trên cơ thể. Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ án. (Xem chi tiết)


Công an TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã bắt tạm giam Bùi Anh Dũng (29 tuổi, ngụ phường Tân An) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ. Đối tượng này bị cáo buộc đánh bảo vệ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên khi đưa bạn tới đây cấp cứu sau đó lái ô tô với tốc độ cao, tông chết một người. Dũng được xác định có nồng độ cồn rất cao, dương tính với chất ma túy. (Xem chi tiết)


Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã triệu tập 28 thanh niên để đấu tranh làm rõ việc tụ tập đông người đi xe máy, phóng nhanh, lạng lách nẹt pô tại khu vực hồ Hoàn Kiếm gây mất an ninh, trật tự. Trước đó, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng yêu cơ quan cầu công an khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc. (Xem chi tiết)


Kiểm tra đột xuất cơ kinh doanh internet do Lê Tuấn Anh (SN 1995, ở số 138 Lý Thường Kiệt, phường Thắng Lợi) làm chủ, Công an TP Buôn Ma Thuột phát hiện 33 thanh thiếu niên đang trốn trên sân thượng tòa nhà và một số đang tổ chức ăn nhậu. Nhóm thanh thiếu niên khai, đến đây để chơi game xuyên đêm, nhóm còn lại giả vờ ăn nhậu để đánh lừa cơ quan chức năng. (Xem chi tiết)


Đem can xăng 5 lít đến tiệm may của chị T.K.H. (SN 1981) ở chợ Phước Hải (huyện Đất Đỏ) để "nói chuyện" và khi xảy ra cãi vã, Trần Xuân Dũng (SN: 1982, ngụ huyện Đất Đỏ) đã đổ xăng lên người chị H. rồi châm lửa đốt. Công an huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khởi tố bị can Trần Xuân Dũng về hành vi “Đe dọa giết người”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.