Bản tin Hình sự: 2 quan chức vừa bị bắt vì liên quan vụ Nhật Cường là ai?

TPO - Mở rộng điều tra vụ án Nhật Cường, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai bị can là quan chức của Hà Nội; Công an tỉnh Đồng Nai điều chuyển 2 trung tá CSGT liên quan vụ bảo kê xe quá tải về Phòng CSCĐ là để kiểm tra xử lý sai phạm.

Mở rộng điều tra vụ án Nhật Cường, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015. Cùng bị khởi tố với ông Tứ còn có bà Phạm Thị Thu Hường - Chánh văn phòng Sở KH&ĐT. Cơ quan điều tra cũng đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai bị can nêu trên để phục vụ điều tra. (xem chi tiết).


Chiều 27/12, tại buổi họp báo cuối năm 2019 do tỉnh Đồng Nai tổ chức, đại tá Văn Quyết Thắng, Phó giám đốc công an tỉnh, cho biết đơn vị đã tạm đình chỉ công tác trung tá Phạm Hải Cảng (Đội trưởng Đội CSGT số 2) và trung tá Phan Cẩm Tú (Đội phó Đội CSGT số 1). Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được đơn của 2 CSGT tố 2 trung tá trên có hành vi can thiệp để cấp dưới thả xe vi phạm Luật Giao thông đường bộ. (xem chi tiết)


Lượm (30 tuổi, quê tỉnh Bình Phước) đến nhà người thân ở đường Phan Bội Châu, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương chơi rồi ngủ nhờ qua đêm. Đến sáng 28/12, khi vừa ngủ dậy, thanh niên này bất ngờ cầm dao kéo rồi đóng cửa nhà cố thủ bên trong sau đó la hét, đập phá đồ đạc. Sau 2 giờ khuyên giải bất thành, lực lượng chức năng mới tiếp cận được đối tượng, leo lên gác căn nhà và phải dùng bình xịt hơi cay mới khống chế được người này. (xem chi tiết)


Sáng 28/12, TAND TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) xác nhận đã thụ lý đơn của ông L.T.B. (44 tuổi, nguyên là Phó giám đốc Sở GTVT Cần Thơ, hiện đang là Giám đốc Trung tâm kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị, giao thông thủy bộ Cần Thơ) yêu cầu xác định cháu T.H.A.P. (4 tuổi) có phải là con ông B. hay không. Trước đó, ông B bị bà H.T.T.V tố cáo có quan hệ tình cảm với mình, nhưng không có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc con chung của hai người. (xem chi tiết)


Ngày 28/12, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, ông Bùi Phụ, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học thuộc trường Chính trị tỉnh Kon Tum đã bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ bất hợp pháp. Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Phụ cho biết chứng chỉ ngoại ngữ này có giá trị 24 tháng, bản thân “không biết” đó là chứng chỉ bất hợp pháp nên đã nộp để phục vụ đầu vào học thạc sĩ. (xem chi tiết)


Hôm nay, 28/12 ông Nguyễn Sỹ Cường- Phó đội trưởng Đội điều tra Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cho biết: Các ngành chức năng tỉnh Kon Tum đang khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường tìm nguyên nhân tử vong của ông Trịnh Thia (52 tuổi, trú tại thôn 4, thị trấn Pleikần, huyện Ngọc Hồi). Trước đó trong lúc dắt bò thuê ở khu vực biên giới thuộc cửa khẩu quốc tế Bờ Y, ông Thia bị bò kéo rơi xuống vực sâu gây trọng thương. (xem chi tiết)


Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Cty VN Pharma, hôm nay (28/12), Cơ quan ANĐT, Bộ Công an đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với bà Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1976, Phó trưởng Phòng Quản lý giá thuốc, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế) để điều tra hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự. (xem chi tiết)


Thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Bửu - cán bộ địa chính UBND xã Cẩm Duệ về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Trước đó ông Bửu đã sửa chữa chứng từ nộp tiền trúng đấu giá của dân để chiếm đoạt số tiền hơn 300 triệu đồng. (xem chi tiết).

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG