Bản tin 8H: Xe máy lao xuống kênh, hai cháu tử nạn, ông mất tích

Người dân tìm kiếm 3 ông cháu tại tuyến kênh chảy qua thị trấn Hợp Hòa chiều 15/9. Ảnh: Dân trí
Người dân tìm kiếm 3 ông cháu tại tuyến kênh chảy qua thị trấn Hợp Hòa chiều 15/9. Ảnh: Dân trí
TPO - Khi đang chở ba cháu, xe máy ông H. lao xuống kênh, khiến hai cháu tử vong, còn ông H. vẫn đang mất tích.

Khoảng 17h ngày 15/9, đang chở hai cháu nội và một cháu ngoại trên đường đi học về, xe máy của ông N. V. H. (ở thị trấn Hợp Hòa) bị mất lái, khiến ông H. và hai cháu rời xuống kênh Liễn Sơn (tổ dân phố Tiên Rằm, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc). Một người cháu mắc kẹt trên bờ nên thoát nạn. Lãnh đạo thị trấn Hợp Hòa cho biết, đến 22h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể hai cháu N. C. P. (6 tuổi) và cháu P. A. Đ. (4 tuổi), còn ông N. V. H. vẫn chưa được tìm thấy.


Bản tin sáng 16/9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Như vậy, đến nay, Việt Nam đã 2 tuần không ghi nhận ca mắc mới COVID- 19 ngoài cộng đồng. Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 32.417 ca. Đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 931 bệnh nhân COVID-19/1.063 ca mắc. Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 16 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 12 ca, số ca âm tính lần 3 là 18 ca. Số ca tử vong ở nước ta là 35 ca.


Tối 15/9, Sở Y tế Đồng Nai có báo cáo nhanh về trường hợp bé gái 1 tuổi (tạm trú tại huyện Nhơn Trạch) tử vong sau khi tiêm vaccine viêm não Nhật Bản B. Theo báo cáo, bé N.T.B.Th. được tiêm mũi 1 viêm não Nhật Bản B vào ngày 7/9. Khoảng 8h ngày 15/9, bé Th. được tiêm mũi 2 tại Trạm Y tế thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch. Đến 11h cùng ngày, gia đình đưa bé Th. trở lại trạm y tế trong tình trạng tím tái, không bắt được mạch. Bé được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch rồi lên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai điều trị nhưng không qua khỏi. Sở Y tế Đồng Nai cho biết, có 10 trẻ tiêm cùng lọ vaccine với bé Th. và 57 trẻ tiêm cùng lô vaccine nhưng chưa ghi nhận bất thường. Lô vaccine trên có hạn sử dụng đến tháng 2/2021.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 4h sáng nay (16/9), sau khi áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 5, tâm bão cách đảo Pa-la-oan (Phi-lip-pin) khoảng 200km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Đến 4h sáng 17/9 , tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Đến 4h sáng 18/9, tâm bão trên vùng biển phía Tây Nam của quần đảo Hoàng Sa. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc mỗi giờ đi được 20-25km, hướng về các tỉnh miền Trung nước ta. (XEM CHI TIẾT)


Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã đồng ý phương án nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ có chở khách giữa Việt Nam và một số đối tác theo đề xuất của Bộ Giao thông vận tải. Cụ thể, thời gian triển khai thực hiện từ ngày 15/9/2020 đối với các đường bay: Việt Nam – Trung Quốc (Quảng Châu), Việt Nam – Nhật Bản (Tokyo), Việt Nam – Hàn Quốc (Seoul), Việt Nam - Đài Loan, Trung Quốc (Taipei); từ ngày 22/9/2020 đối với các đường bay Việt Nam – Campuchia (Phnom Penh), Việt Nam – Lào (Vientiane). Tần suất không quá 2 chuyến/1 tuần cho mỗi bên và mỗi đối tác. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 15/9, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành kiểm kê số hàng hóa trên xe ôtô 16 chỗ khiến chiến sĩ cảnh sát cơ động hi sinh chiều ngày 14/9. Qua kiểm kê, trên xe ô tô này có 80 thùng linh kiện điện tử và loa điện thoại di động (ước lượng khoảng 1,6 tấn). Hiện công an Bắc Giang chưa thông báo hàng hóa này có đầy đủ giấy tờ hay không. Cũng trong ngày 15/9, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang thăng quân hàm từ trung sỹ lên thượng sỹ cho anh Nguyễn Văn Mạnh (chiến sĩ cảnh sát cơ động hi sinh khi chặn chiếc xe 16 chỗ chở hàng lậu). (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG