Bản tin 8H: Xã ở Sơn La đính chính quy định người dân phải về ăn Tết trước 22 ngày

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lãnh đạo xã Chiềng Yên (huyện Vân Hồ, Sơn La) ban hành văn bản hủy bỏ việc yêu cầu người lao động đi làm việc ở xa phải về quê ăn Tết trước 22 ngày.

Ngày 4/1, ông Hà Văn Phúc, UBND xã Chiềng Yên ký ban hành công văn 01 đính chính việc yêu cầu người lao động đi làm việc ở xa về quê đón Tết phải chủ động về trước ngày 10/1/2022 (tức mùng 8 tháng Chạp). Theo đó, ngày 30/12/2021, UBND xã Chiềng Yên ban hành công văn 74 về việc đôn đốc lao động đi làm ngoài tỉnh có nhu cầu trở về địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Do sơ xuất trong khâu thẩm định văn bản trước khi ký, Công văn 74 của UBND xã Chiềng Yên có nội dung chưa phù hợp với tình hình thực tế. Trong công văn mới, xã Chiềng Yên hủy bỏ việc yêu cầu người lao động đi làm việc ở xa phải về quê ăn Tết trước 22 ngày.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu, hôm nay (5/1), ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Các tỉnh, thành phố ở Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Dự báo hôm nay và 2 ngày tới, chỉ số UV cao nhất trong ngày của các thành phố tại Bắc Bộ duy trì ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình (3-5); trong khi đó các thành phố ở Trung Bộ và Nam Bộ duy trì ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao (6-8).


Ngày 4/1, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.861 ca nhiễm mới với 32 ca nhập cảnh và 14.829 trường hợp trong nước tại 60 tỉnh, thành, có 10.864 ca trong cộng đồng. Cùng ngày, Sở Y tế Trà Vinh đăng ký bổ sung 6.867 ca trên Hệ thống sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin tại Trà Vinh. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.800.704 ca nhiễm. Trong ngày có 16.227 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.413.384 ca. Từ 17h30 ngày 03/01 đến 17h30 ngày 04/01 ghi nhận 224 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 33.245 ca. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 4/1/2022, Hà Nội ghi nhận 2.578 ca mắc COVID-19, trong đó có 723 trường hợp tại cộng đồng, 1.853 trường hợp tại các địa điểm cách ly và 2 trường hợp tại khu phong toả. Các bệnh nhân phân bố tại 379 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Trong đó 723 ca mắc COVID-19 ở cộng đồng ghi nhận tại 220 xã phường thuộc 26/30 quận huyện. Một số quận, huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như: Nam Từ Liêm (111 ca); Ba Đình (61 ca); Hoàng Mai (58 ca); Thanh Xuân (51 ca); Đống Đa (48 ca); Cầu Giấy (45 ca); Thanh Trì (44 ca). (XEM CHI TIẾT)


Tối 4/1, theo nguồn tin, trường THCS Hoàng Quốc Việt (quận 7, TPHCM) quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với bà V.T.N.H. Theo quyết định kỷ luật kể trên, bà H. trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo (vì hành vi không thực hiện nhiệm vụ hiệu trưởng phân công), tiếp tục vắng mặt không phép liên tục từ ngày 1/11 đến ngày 27/12/2021. Ngoài ra, bà H. còn có hành vi xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của đồng nghiệp. Trước đó, ngày 2/12, bà H. uống thuốc ngủ tự tử ngay tại cuộc họp kỷ luật viên chức, may mắn được cấp cứu kịp thời. (XEM CHI TIẾT)


Báo cáo tại kỳ họp Quốc hội bất thường vào sáng 4/1, về dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, Chính phủ đề xuất đầu tư 729 km cao tốc Bắc - Nam phía Đông, thuộc các đoạn Bãi Vọt (Hà Tĩnh) - Cam Lộ (Quảng Trị), Quảng Ngãi - Nha Trang và Cần Thơ - Cà Mau, chia thành 12 dự án thành phần có thể vận hành khai thác độc lập. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 146.990 tỷ đồng. Trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Chính phủ đề xuất sử dụng nguồn vốn đầu tư công. (XEM CHI TIẾT)


Tối 4/1, ông Hoàng Văn Hùng (Ủy Viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên) cho biết, Ban Thường vụ tỉnh uỷ vừa họp, thống nhất báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy và đình chỉ chức vụ Bí thư Thành ủy TP Thái Nguyên đối với ông Phan Mạnh Cường. Trước đó, ngày 1/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can đối với ông Phan Mạnh Cường về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước” theo điều 179 Bộ luật Hình sự 2015. Ông Cường bị khởi tố vì sai phạm khi còn làm Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG