Bản tin 8H: Vượt ngục bất thành, 10 người thiệt mạng

TPO - Ít nhất 10 tù nhân, gồm hai người Trung Quốc, thiệt mạng tại một nhà giam Philippines, trong vụ việc có thể là âm mưu vượt ngục bất thành. 

Tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 12/8, cử tri huyện Ba Vì (Hà Nội) bày tỏ bức xúc với Đoàn đại biểu Quốc hội về tình trạng ô nhiễm do mở rộng bãi rác và nghĩa trang trong vùng. Cử tri cho rằng, nguồn nước ngầm ô nhiễm đã thẩm thấu vào nguồn nước sinh hoạt; không khí ô nhiễm đến mức khi trời ẩm, người dân phải đóng kín cửa; nhiều gia đình mời cưới nhưng khách bỏ về hết, không dám ăn cỗ vì ruồi quá nhiều. Cử tri Ba Vì đã mời các đại biểu “vi hành” để kiểm chứng. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, ông đã đi thực tế lên khu bãi rác và đã nắm được tình hình. (Xem chi tiết)


Phát biểu của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung về việc cho phép kinh doanh sau 24h được đông đảo người dân, doanh nghiệp kinh doanh du lịch quan tâm. Chủ trương trên sẽ tạo đòn bẩy cho du lịch Thủ đô phát triển, nhưng có nhiều ý kiến cho rằng nên tổ chức thí điểm ở một vài tuyến phố cổ trước khi tiến hành nhân rộng. Việc “mở cửa” cho hoạt động giải trí ban đêm cần có sự giám sát, quản lý sát sao của các cơ quan chức năng. Nếu không rất dễ biến tướng thành các hoạt động giải trí không lành mạnh. (Xem chi tiết)


Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cho biết theo thông tin từ cơ quan chức năng Thái Lan, cho đến nay không có công dân Việt Nam nào bị tác động bởi các vụ nổ bom tại 5 tỉnh miền nam Thái Lan trong hai ngày 11 và 12/8. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đang tiếp tục theo dõi sát tình hình qua tất cả các kênh thông tin. Ít nhất 11 vụ nổ bom, trong đó có nhiều vụ là nổ bom kép, đã xảy ra ở 5 tỉnh miền Nam Thái Lan trong vòng 24 giờ qua, khiến 4 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, trong đó có người nước ngoài.


Ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton khẳng định sẽ phản đối Hiệp định thương mại tự do đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) kể cả khi bà được bầu làm tổng thống. Phát biểu về quan điểm chính sách kinh tế của mình tại bang Michigan, vùng Trung Tây nước Mỹ, ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ, bà Hillary nói sẽ dừng tất cả các thỏa thuận thương mại làm mất đi việc làm hoặc làm giảm lương, trong đó có TPP. Tuyên bố của bà Hillary đưa ra trong bối cảnh ứng viên đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump chỉ trích đối thủ của mình trong cuộc đua vào Nhà Trắng “nhiều khả năng sẽ ủng hộ TPP sau khi bầu cử kết thúc”. (Xem chi tiết)


Một trung đoàn tên lửa phòng không S-400 đã được Nga triển khai ở Crimea trong bối cảnh an ninh bán đảo đang ở thời điểm căng thẳng nhất trong hơn 2 năm qua. Thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, trước khi được triển khai sang bán đảo Crimea, các hệ thống phòng không S-400 đã trải qua các cuộc thử nghiệm ở bãi thử Kapustin Yar ở khu vực Astrakhan thuộc Liên bang Nga. Động thái của Moscow diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết áp dụng các biện pháp đáp trả sau những vụ mà ông cho là đụng độ giữa các lực lượng Nga và những kẻ phá hoại Ukraine ở miền Bắc Crimea. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 12/8 cho biết nước này có thể cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine sau những vấn đề an ninh ở bán đảo Crimea. Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Thủ tướng Medvedev nói rằng ông không muốn mối quan hệ ngoại giao với Ukraine bị cắt đứt, song "nếu không còn cách khác để thay đổi tình hình hiện nay, Tổng thống Vladimir Putin có thể tiến hành biện pháp đó".


Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini ngày 12/8 đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine, đồng thời hối thúc Kiev và Moskva tránh bất cứ hành động nào có thể làm leo thang căng thẳng. Trong một thông báo, bà Federica Mogherini nói: "EU lên án và không công nhận quá trình sáp nhập bất hợp pháp bán đảo Crimea. Chúng tôi tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Các bên cần tránh bất cứ hành động nào có thể dẫn tới việc leo thang xung đột. Giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột là giải pháp duy nhất có thể hiện nay".


Các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn và một nhóm giám sát cho biết những tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 12/8 đã bắt giữ khoảng 2.000 thường dân khi họ chạy trốn khỏi Manbij, từng là thành trì lực lượng thánh chiến ở miền Bắc Syria. Liên minh người Kurd-Arab hay còn gọi là Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) đã đánh bật hầu hết những chiến binh IS khỏi thị trấn trên tuần trước, nhưng một số lượng nhỏ các tay súng IS vẫn còn sót lại. SDF nêu rõ: "Trong khi rút khỏi một quận của Manbij, những kẻ thánh chiến Hồi giáo đã bắt giữ khoảng 2.000 dân thường".


Giáo sỹ Fethullah Gulen ngày 12/8 đã kêu gọi tổ chức một cuộc điều tra quốc tế về vụ đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng trước, đồng thời tuyên bố "hợp tác đầy đủ" với bất cứ cuộc điều tra nào liên quan tới cuộc nổi dậy ở Thổ Nhĩ Kỳ mà Ankara cáo buộc vị giáo sỹ đang ở Mỹ này đứng đằng sau. Trả lời phỏng vấn trên tờ Le Monde của Pháp, Giáo sỹ Gulen đã cực lực bác bỏ những cáo buộc của Thổ Nhĩ Kỳ về việc ông đã chỉ đạo cuộc đảo chính hôm 15/7 nhằm lật đổ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.


Ít nhất 10 tù nhân, gồm hai người Trung Quốc, thiệt mạng tại một nhà giam Philippines, trong vụ việc có thể là âm mưu vượt ngục bất thành. Theo thông tin ban đầu, 8 người thiệt mạng sau một vụ nổ lựu đạn lúc 20h30 hôm 11/8, trong văn phòng của người quản ngục Gerals Bantag. Hai người nữa, đều là người Trung Quốc, thiệt mạng tại bệnh viện, Erwin Olivarez, Thị trưởng thành phố Paranaque, phía nam Manila, cho biết. Ông Bantag bị thương vì mảnh bom. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG