Bản tin 8H: Nga tăng cường quân sự tại biên giới Crimea - Ukraine

Binh lính Nga canh gác tại biên giới với Ukraine. (Nguồn: Reuters)
Binh lính Nga canh gác tại biên giới với Ukraine. (Nguồn: Reuters)
TPO - Trong những ngày gần đây Nga đã tập trung thêm nhiều binh lính hơn, được trang bị thiết bị hiện đại, tại khu vực biên giới giữa Ukraine và bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập. 

Theo Bộ Tài TN&MT, Công ty Formosa đã hoàn thành xây dựng 6/23 ống khói và chuẩn bị vận hành thử nghiệm. Nhiều chuyên gia quan ngại việc phát tán khí thải độc hại sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường không khí, ảnh hưởng sức khỏe người dân, nếu việc giám sát không chặt chẽ và nghiêm túc. Theo Giai đoạn 1-1, dự án Formosa thải ra một lượng bụi và khí thải lớn từ rất nhiều nguồn khác nhau như khâu chuẩn bị nguyên liệu, quá trình thiêu kết, từ lò cốc, lò nung vôi, luyện gang, thép, nhà máy cán, từ nhà máy gia công sau cán đến nhà máy điện và các nhà máy phụ trợ. (Xem chi tiết)


Ông Hà Sĩ Huân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn) cho biết vào khoảng 16 giờ ngày 11/8, mưa lớn gây sạt lở đã làm hai người trong một gia đình sống ngay dưới chân quả đồi bị thương nặng, hiện đã được đưa đi cấp cứu. Hai nạn nhân là anh Nguyễn Bá Công (sinh năm 1985) và vợ là Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1990) sinh sống tại thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn. 


Ngày 11/8, Đội Quản lý thị trường số 4, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Quảng Ninh) tiến hành tiêu hủy 15.000 con gà giống không rõ nguồn gốc xuất xứ. Số gà này được phát hiện trên xe ô tô biển kiểm soát 34C-046.04 do Nguyễn Văn Dũng (sinh 1972, trú tại xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) điều khiển.


Khoảng 16h ngày 11/8, anh Vũ Thanh Nghiêm (34 tuổi, trú xã Đức Giang, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) cùng một  số người dân hái đậu ngoài cánh đồng. Đúng lúc này trời đổ mưa lớn kèm theo sấm sét. Mọi người liền về nhà tránh mưa, anh Nghiêm cũng chạy xe máy theo. Khi còn khoảng 60 m nữa là về tới nhà, anh Nghiêm bị một tia sét đánh trúng ngã xuống đường, tử vong (Xem chi tiết)


Trung Quốc phóng một vệ tinh mới, được trang bị radar vũ trụ mạnh nhất của nước này, để giám sát biển Đông và các khu vực khác nhằm bảo vệ cái mà Bắc Kinh coi là lợi ích của họ. Vệ tinh Gaofen 3 có thể “nhìn” xuyên qua mây, thậm chí một số loại vật cản trên mặt đất để chụp ảnh với độ phân giải lên đến 1m. Vệ tinh này được phóng bằng tên lửa Trường Chinh 4C từ Trung tâm phóng vệ tinh Taiyuan ở tỉnh Sơn Tây. (Xem chi tiết)


Giới chức Úc vừa quyết định cấm các nhà thầu Trung Quốc đại lục và Hong Kong nắm cổ phần chi phối trong dự án lưới điện lớn nhất của Úc vì lo ngại an ninh. Tập đoàn Điện hạt nhân Trung Quốc (CGN) và Cty hạ tầng Cheung Kong của tỷ phú Hong Kong Li Ka-shing đều đang đấu thầu dự án Ausgrid cho thuê trong 99 năm, để cung cấp điện cho một số khu vực của thành phố Sydney, Wollongong và vùng Hunter. Bộ trưởng Tài chính Úc Scott Morrison cho biết, ông không thể nêu cụ thể các mối quan ngại an ninh, nhưng cho biết Ausgrid cung cấp điện và dịch vụ liên lạc cho chính phủ và các doanh nghiệp. (Xem chi tiết)


Ngày 11/8, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố cái chết của một quân nhân nước này trong cuộc đụng độ vũ trang trên biên giới giữa Crimea với Ukraine hồi cuối tuần qua sẽ dẫn đến những hậu quả. Bộ trên nêu rõ các âm mưu gây bất ổn tình hình Crimea sẽ thất bại, đồng thời hối thúc các quốc gia khác gây sức ép lên Ukraine để nước này không có những bước đi nguy hiểm. Trước đó, Moskva cho biết một binh sỹ và một nhân viên Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ ở biên giới Crimea-Ukraine.


Phát ngôn viên lực lượng bảo vệ biên giới Ukraine Oleh Slobodyan ngày 11/8 cho biết, trong những ngày gần đây Nga đã tập trung thêm nhiều binh lính hơn, được trang bị thiết bị hiện đại, tại khu vực biên giới giữa Ukraine và bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập. Trước đó, hôm 10/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Kiev sử dụng các chiến lược khủng bố hòng gây ra một cuộc xung đột mới và gây bất ổn bán đảo Crimea, vốn được Moskva sáp nhập từ Ukraine năm 2014. Ngày 11/8, Nga tuyên bố nước này đã phá tán những âm mưu của người Ukraine có vũ trang nhằm đưa những kẻ phá hoại xâm nhập vào bán đảo này.


Hội đồng An ninh khu vực người Kurd ngày 11/8 cho biết một thành viên cấp cao của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) phụ trách các nguồn tài nguyên thiên nhiên, mang tên Sami Jassim Mohammad Al Jabouri, còn được biết đến với tên gọi Haji Hamad, đã bị tiêu diệt gần thị trấn Qaim của Iraq. Thông điệp viết trên trang mạng xã hội Twitter của hội đồng trên cho biết chiến dịch quân sự chung của các lực lượng Mỹ và Iraq, vốn cũng đã tiêu diệt trợ lý của tên Haji Hamad, đã diễn ra "trong những giờ đầu" của ngày 11/8 và "tất cả các thành viên khác đã trở lại căn cứ của họ một cách an toàn".


Ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 23 người bị thương trong hai vụ nổ liên tiếp làm rung chuyển khu du lịch Hua Hin ở Thái Lan tối ngày 11/8. Báo cáo ban đầu cho biết, người thiệt mạng là một phụ nữ bán hàng rong. Ít nhất 4 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Trong số những người bị thương có 9 du khách nước ngoài mang quốc tịch Anh, Đức, Áo và Ý. Bảy người trong số này đã được đưa tới bệnh viện San Paolo. Tất cả các quán bar và nhà hàng trong khu vực này tạm thời đóng cửa theo lệnh của chính quyền Thái Lan. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG