Bản tin 8H: Vì sao Trung Quốc đặt giàn khoan thời điểm này?

Cả thế giới đều đã thấy sự hung hăng của tàu Trung Quốc trên Biển Đông (Ảnh: Văn Sơn/TTXVN)
Cả thế giới đều đã thấy sự hung hăng của tàu Trung Quốc trên Biển Đông (Ảnh: Văn Sơn/TTXVN)
TPO - Tờ “The Sydney Morning Herald” của Australia ngày 17/5 đã đăng tải bài viết với tiêu đề “Động thái hàng hải của Bắc Kinh làm leo thang căng thẳng khu vực”, cho biết các nhà hoạch định chiến lược tại Australia và khu vực đang tìm hiểu lý do Trung Quốc chọn thời điểm này để leo thang căng thẳng với Việt Nam, trong đó là việc đặt giàn khoan.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trưa hôm qua đã đến Bệnh viện Ung Bướu TP HCM thăm hỏi và tặng quà cho bà Đóa, mẹ thuyền trưởng tàu cảnh sát biển 4033 Lê Trung Thành, đang thực thi nhiệm vụ chấp pháp ở Hoàng Sa. Sau khi nghe các bác sĩ báo cáo, Bộ trưởng Y tế đã đến tận giường bệnh của mẹ anh Thành ân cần thăm hỏi, tặng quà và động viên bệnh nhân yên tâm điều trị. (Xem chi tiết)


Ngày 17/5, nhà xe cao 10 tầng đầu tiên ở trung tâm TP HCM với sức chứa 1.000 ôtô và 800 xe máy được khánh thành tại đại lộ Võ Văn Kiệt. Để đưa xe lên các tầng, tòa nhà được trang bị 5 thang máy chở xe và 3 thang máy chở người. Giá giữ ôtô theo tháng khoảng 2 triệu đồng, vé lượt sẽ được tính theo giờ là 20.000 đồng; còn xe máy là 4.000-5.000 đồng/ngày.


Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội ngày 17/5 cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Phương Mai (SN 1960), nguyên Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội (UAC) về hành vi “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Mai được cho là đã tự lập và ký nhận phiếu thu tiền, làm giả chữ ký của kế toán trưởng, thủ quỹ... để chiếm đoạt 24,6 tỷ đồng của 9 cá nhân. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 17/5, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Dương bàn giao Trương Vũ Duy (tức Muội, 29 tuổi, ngụ Bình Phước) cho Công an thị xã Tân Uyên. Trước đó, tháng 9/2005, Duy bị bắt về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại nhà tạm Công an Tân Uyên, Duy cùng 4 phạm nhân khác đục khoét buồng giam trốn thoát. Những phạm nhân vượt trại sau đó bị bắt lại, riêng Duy trốn và bị truy nã.


Tờ “The Sydney Morning Herald” của Australia ngày 17/5 đã đăng tải bài viết với tiêu đề “Động thái hàng hải của Bắc Kinh làm leo thang căng thẳng khu vực”, trong đó nhận định Bắc Kinh biết rõ việc hạ đặt giàn khoan giàn khoan dầu Hải Dương 981 là “hành động khiêu khích”. Tờ báo cho biết, các nhà hoạch định chiến lược tại Australia và khu vực đang tìm hiểu lý do Trung Quốc chọn thời điểm này để leo thang căng thẳng với Việt Nam. (Xem chi tiết)


Ngày 17/5, 'Hội nghị bàn tròn thống nhất dân tộc' theo sáng kiến của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) diễn ra tại thành phố Kharkov, Ukraine. Các thành viên đã đề nghị Quốc hội xem xét và thông qua sớm "Ghi nhớ chung về hòa bình và hòa giải" nhằm giải quyết khủng hoảng ở Ukraine. Ngoài ra, bản ghi nhớ cũng kêu gọi giải giáp tất cá các băng nhóm bất hợp pháp, chấm dứt chiến dịch quân sự tại miền Đông nước này.


Atlentico đã trở thành "tân vương" của La Liga mùa này khi chia điểm với Barca ngay tại sân Nou Camp tối qua sau trận đấu ghẹt thở. Đây là ngôi vô địch La Liga đầu tiên của Atlentico kể từ năm 1996 đến nay. Với kết quả hòa 1-1, cũng đồng nghĩa với việc Barcelona chính thức bị phế truất và trắng tay trên khắp các mặt trận. (Xem chi tiết).


Cũng trong tối qua, Arsenal đã đoạt Cup FA, kết thúc chín năm trắng tay ròng rã. Muộn màng và vất vả khi phải đợi đến hiệp phụ mới có thể hạ Hull City 3-2, thầy trò HLV Wenger cười mãn nguyện khi nhận Cup ở Wemble. Trận chung kết Cup FA tối qua được xem là hay bậc nhất trong các mùa giải gần đây. 

MỚI - NÓNG