Bản tin 8H: Trung Quốc trả giá vì hành xử ngang ngược

Tham vọng độc chiếm biển Đông của Trung Quốc không thay đổi, giàn khoan 981 chỉ là một ví dụ. Ảnh: T.L
Tham vọng độc chiếm biển Đông của Trung Quốc không thay đổi, giàn khoan 981 chỉ là một ví dụ. Ảnh: T.L
TPO - Các đại biểu Quốc hội phản đối quyết liệt việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển Việt Nam. Các nước đều tỏ ra cảnh giác với Trung Quốc khi tấm mặt nạ “trỗi dậy hòa bình” tuột ra. Trung Quốc bắt đầu trả giá cho cách hành xử nước lớn ngang ngược, hung hăng.

Hôm qua 2/6 là ngày đầu tiên thực hiện đăng ký biển số phương tiện theo Thông tư 15, Bộ Công an. Tuy nhiên hầu hết chủ phương tiện có xe máy điện mang xe đến các điểm đăng ký đã phải mang về do không có đủ giấy tờ, đặc biệt là giấy kiểm định an toàn chất lượng. Trong khi đó nhiều xe máy điện không biển số lưu thông trên đường đã bị CSGT tuýt còi. (Xem chi tiết)


Vụ cháy nhà xảy vào khoảng 10h30 ngày 2/6 tại dãy phòng trọ số 4/39 đường số 6, khu phố 2, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TPHCM. Vào thời điểm trên, nhiều người dân xung quanh phát hiện khói đen và lửa bốc lên từ phòng trọ số 4 của dãy nhà trọ nên hô hoán nhau. Nhiều người hốt hoảng ôm đồ đạc trong nhà tháo chạy ra ngoài vì sợ lửa cháy lan. Vụ hỏa hoạn làm nhiều đồ đạc trong phòng trọ trên bị cháy rụi, hư hỏng. Rất may, không có ai bị thương. (Xem chi tiết)


Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, kết thúc ngày thi thứ nhất, không có giám thị bị đình chỉ làm công tác thi, 4 thí sinh hệ giáo dục THPT và 1 thí sinh giáo dục thường xuyên bị đình chỉ thi. Buổi thi môn Ngữ văn có tổng số 907. 912 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,75% so với số đăng ký dự thi. Ca thi môn Vật lí có tổng số 437. 092 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,90% so với số đăng ký dự thi. Ca thi môn Lịch sử có tổng số 104.465 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,50% so với số đăng ký dự thi. (Xem chi tiết)


Cũng như nhiều năm trước, các thi sinh e ngại lựa chọn môn lịch sử để thi tốt nghiệp. Tại Hội đồng thi THPT Quang Trung, Hà Nội, chỉ có duy nhất 1 thí sinh dự thi môn Sử và có tới 18 giám thị, cán bộ phục vụ. Tại Hưng Yên, Lâm Đồng cũng ghi nhận nhiều hội đồng thi không có thí sinh nào thi môn Sử. (Xem chi tiết)


Ngày 2/6, Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố 59 bị can trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc thông qua trang web M88.com. Số tiền thắng thua, thanh toán qua lại giữa các “đại lý” và con bạc lên hơn 1.000 tỷ đồng. Trong số các bị can có 6 đối tượng bị truy tố về hành vi tổ chức đánh bạc, các bị can còn lại bị truy tố về hành vi đánh bạc. (Xem chi tiết)


Ngày 2/6 tại phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội, nghị trường được hâm nóng bởi ý kiến của các đại biểu Quốc hội phản đối quyết liệt việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển Việt Nam. Đại biểu Lê Nam (Thanh Hóa) khẳng định, trước sự hung hăng, bạo lực của Trung Quốc ở biển Đông, chúng ta dứt khoát không hèn! (Xem chi tiết)


Đối thoại quốc phòng Shangri-La vừa kết thúc với nhiều tiếng nói mạnh mẽ từ các cường quốc lên án Trung Quốc. Mỹ và các đồng minh cần thảo luận nghiêm túc để tìm ra cách điều chỉnh, đối phó với Trung Quốc. Tuy nhiên vẫn chưa có dấu hiệu của điều đó tại Shangri-La. (Xem chi tiết)


Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cảnh cáo Trung Quốc gây hấn ở biển Đông, thẳng thừng tuyên bố sẽ đáp trả nếu lợi ích của Mỹ cũng như an ninh của các đồng minh bị đe dọa. Các nước đều tỏ ra cảnh giác với Trung Quốc khi tấm mặt nạ “trỗi dậy hòa bình” tuột ra. Trung Quốc bắt đầu trả giá cho cách hành xử nước lớn ngang ngược, hung hăng. (Xem chi tiết)


Ngày 2/6, Ủy ban bầu cử trung ương (SIC) Ukraine đã công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử tổng thống hôm 25/5 vừa qua, theo đó ứng cử viên Petro Poroshenko đã giành chiến thắng với trên 54% số phiếu ủng hộ, bỏ xa ứng cử viên đứng thứ hai là cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko với 12,81%. Quyền Chủ tịch Quốc hội Ukraine, ông Oleksandr Turchynov cho biết sẽ đề nghị cơ quan lập pháp này ấn định lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào ngày 7/6 tới.


Ngay sau khi tuyên bố dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với Pakistan, Moscow đã ngay lập tức mời Islamabad mua các loại máy bay tấn công hiện đại nhất của Nga hiện nay, như Mi-35, Ka-52 Alligator, Mi-17, Mi-26. Ngoài các máy bay chiến đấu, giới chức quân sự Pakistan cũng quan tâm tới các tổ hợp tên lửa chống tăng, xe hỗ trợ tăng chiến đấu Terminator do Nga sản xuất. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG