Bản tin 14H: Bầu Kiên biết bị bắt nhưng không bỏ trốn

Bị cáo Nguyễn Đức Kiên trong phần nói lời sau cùng sáng 2/6 mong muốn tại ngoại chờ thi hành án. Ảnh: Zing
Bị cáo Nguyễn Đức Kiên trong phần nói lời sau cùng sáng 2/6 mong muốn tại ngoại chờ thi hành án. Ảnh: Zing
TPO - Trước phần nghị án sáng nay, HĐXX đã cho các bị cáo Nguyễn Đức Kiên, tức bầu Kiên được nói lời nói sau cùng. Bị cáo Kiên đã có “bài phát biểu” khá dài, và cho rằng, đã biết bị bắt nhưng không bỏ trốn.

Khoảng 17h ngày 1/6, khi người dân đang thu hoạch mùa vụ trên đồng phát hiện đám cháy bùng lên tại núi Mồng Gà, giáp ranh giữa hai xã Sơn Trà và Sơn Bình, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Người dân địa phương phối hợp cùng lực lượng chức năng phải mất 7 tiếng đồng hồ dập tắt lửa, ước tính ban đầu gần 60 ha rừng bị thiêu rụi. (Xem chi tiết)


Sáng 2/6, chiếc xe 15 chỗ chở một nhóm người Việt xuất phát từ Bangkok,Thái Lan đã đâm vào một xe tải cùng chiều, sau đó nổ và cháy rụi. Vụ tai nạn khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 4 người bị thương, trong đó có lái xe tải. Phần lớn nạn nhân thiệt mạng là người Việt. (Xem chi tiết)


Sáng 2/6, phiên xử “bầu” Kiên đã chuyển sang giai đoạn nghị án. Trước khi nghị án, HĐXX đã cho các bị cáo nói lời nói sau cùng. Bị cáo Nguyễn Đức Kiên đã có “bài phát biểu” khá dài, và cho rằng, đã biết bị bắt nhưng không bỏ trốn. Bầu Kiên đề nghị nếu chưa đủ chứng cứ, đừng tuyên án vào 5/6, và cho phép ông tại ngoại trong thời gian chờ thi hành bản án. (Xem chi tiết)


Sáng nay 2/6, cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang đã qua đời tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM, hưởng thọ 72 tuổi. Theo chẩn đoán ban đầu, ông Tam Lang qua đời vì bị đột quỵ. Thời gian dài trước đó, cựu danh thủ này từng nhiều lần chống chọi với bệnh tật. Ông Phạm Huỳnh Tam Lang sinh ngày 14/2/1942, là một trong những huyền thoại của bóng đá Sài Gòn nói riêng và cả miền Nam nói chung. (Xem chi tiết)


Hơn 910.000 học sinh cả nước vừa hoàn thành bài thi tốt nghiệp môn Ngữ Văn. Nhiều học sinh tại các hội đồng thi cho biết, không quá bất ngờ khi tình hình Biển Đông, cụ thể là giàn khoan trái phép của Trung Quốc, được đưa vào đề thi năm nay. (Xem chi tiết)


Sáng 2/6, tại phiên thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thự hiện kết quả phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 2012, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Quốc hội dự kiến dành 16.000 tỷ đồng cho lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân để đáp ứng tình hình hiện nay. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cho biết, trong các cuộc tiếp xúc song phương bên lề Đối thoại Shangri-La 2014 tại Singapore, lãnh đạo bộ quốc phòng nhiều nước bày tỏ mong muốn được biết rõ tình hình biển Đông hiện nay và đẩy mạnh quan hệ quốc phòng với Việt Nam. (Xem chi tiết)


Một vụ đánh bom ở khu vực đông bắc Nigeria xảy ra hôm 1/6 khiến ít nhất 40 người thiệt mạng. Vụ đánh bom xảy ra lúc 18h30 (giờ địa phương) ở thị trấn Mubi và nhóm khủng bố Boko Haram bị nghi ngờ liên quan vụ việc này. Vụ tấn công đẫm máu nhằm vào những cổ động viên đang rời sân vận động sau khi xem trận bóng đá do địa phương tổ chức. (Xem chi tiết)


Giới chức Bắc Kinh vừa ban hành lệnh cấm đánh bắt cá kéo dài 3 tháng trên hai vùng biển Bột Hải và Hoàng Hải, nằm giữa Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên. Lệnh cấm bắt cá trên hai vùng biển này có hiệu lực từ ngày 1/6/2014 và kết thúc 3 tháng sau đó. Trong khuôn khổ lệnh cấm, Trung Quốc cấm các tàu cá của nước này và các quốc gia gần đó khai thác hải sản trong vùng biển bị cấm.


Sau thời gian dài giao tranh với phe nổi dậy và có lúc tưởng như chính quyền đã sụp đổ, Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày mai 3/6 sẽ lại ra tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ 7 năm, với chiến thắng là điều được dự báo trước. Sau một loạt chiến thắng trên chiến trường trong năm qua với quân nổi dậy được sự viện trợ và huấn luyện của Mỹ, ông Assad có khả năng sẽ trở thành Tổng thống trong nhiệm 3.

MỚI - NÓNG